TP.HCM: Hơn 250 tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ xe” cho quái xế

Thứ Sáu, 14/09/2018 08:48

|

(CAO) Các đối tượng đua xe hiện nay thay đổi phương thức hoạt động từ những nhóm lớn thành nhóm nhỏ, cắt cử lực lượng theo dõi công an và đặc biệt là khai thác triệt để mạng xã hội để trao đổi thông tin, hẹn hò tụ tập đua xe.

Đây là thông tin được nêu lên tại Hội thảo sơ kết công tác huy động lực lượng phòng ngừa, xử lý tình trạng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối TTCC trên địa bàn thành phố do Công an TP.HCM tổ chức. Đại tá Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP chủ trì hội thảo.

Các đối tượng lập nhóm kín trên mạng để tổ chức đua xe

Thượng tá Nguyễn Hoàng Diệp - Phó Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt CATP cho biết thống kê của Phòng CSGT, trên địa bàn hiện vẫn còn 49 tuyến đường thường xảy ra tình trạng tụ tập đua xe như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương (Q. Bình Tân), Lũy Bán Bích, Kênh Tân Hóa, Lê Trọng Tấn (Q. Tân Phú), Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh), Trường Chinh (Q. Tân Bình), Xa lộ Hà Nội (Q.9)…

Cùng với đó có 252 tiệm sửa xe có dấu hiệu nghi vấn thực hiện “độ xe”, “xoáy nòng”, thay đổi kết cấu phục vụ các đối tượng tụ tập đua xe trái phép. Trong đó tập trung đông tại Q.5 (39 tiệm), Q. Tân Phú (29 tiệm), Q.4 (27 tiệm), huyện Hóc Môn (26 tiệm)…

Các đơn vị tham dự hội thảo sơ kết công tác huy động lực lượng chống đua xe

Để thực hiện có hiệu quả việc phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, từ năm 2016, Công an TP.HCM đã thực hiện đề án huy động lực lượng phòng ngừa, xử lý tình trạng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, CATP đã phát hiện, giải tán 154 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe; kiểm tra, xử lý 1.140 trường hợp, tạm giữ 1.140 xe mô tô trong đó xử lý được 147 trường hợp tụ tập, 96 trường hợp lưu thông thành đoàn, 36 trường hợp lạng lách, đánh võng…

Thông qua công tác kiểm tra hành chính, Phòng CSGT và Công an quận, huyện đã kiểm tra xử lý 46.402 trường hợp, tạm giữ 10.543 xe vi phạm.

Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thành lập các nhóm kín để tổ chức đua xe. Khi tổ chức “dợt xe” trên đường, các đối tượng có cử người theo dõi hoạt động của lực lượng Công an, chọn những thời điểm giao ca của lực lượng Công an, các tuyến đường mới hình thành trong các khu đô thị để tổ chức “dợt xe”, chạy biểu diễn trong một khoảng thời gian ngắn rồi di chuyển sang địa bàn khác.

Điều này gây khó khăn rất lớn cho lực lượng công an trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng đua xe.

Đại tá Trần Đức Tài chỉ đạo phải tìm giải pháp chấm dứt tình trạng đua xe

Để chủ động trong công tác phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC trên địa bàn, Công an TP.HCM cho biết sẽ tăng cường khai thác các thông tin từ mạng xã hội để phát hiện và phòng ngừa các cuộc tụ tập đua xe trái phép.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình địa bàn như thường xuyên bổ sung, cập nhật tình hình đối với tuyến đường, địa bàn, thời gian thường hay xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC. Đồng thời tổ chức giáo dục tại địa phương các đối tượng tham gia đua xe trái phép.

Đại tá Trần Đức Tài đánh giá công tác phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối TTCC trên địa bàn thành phố thời gian qua dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Qua buổi hội thảo lần này, lãnh đạo CATP đề nghị những mô hình, kinh nghiệm hay được chia sẻ tại hội thảo cần phải được phát huy và nhân rộng ngay, nhằm chấm dứt tình trạng đua xe diễn biến phức tạp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang