Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI tiến hành phiên trù bị

Thứ Tư, 14/10/2020 11:10

|

(CAO) Sáng nay (14/10), tại Hội trường TPHCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì phiên trù bị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì phiên trù bị

Tham dự phiên trù bị có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, cùng 444 đại biểu dự Đại hội (trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở).

Trong đó đại biểu cao tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Cương (70 tuổi, 51 tuổi Đảng), thuộc Đảng bộ Khối - Dân - Chính Đảng TPHCM; đại biểu nhỏ tuổi nhất là anh Huỳnh Mạnh Phương (22 tuổi, 4 tuổi Đảng), sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật TPHCM, thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng dự phiên trù bị
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mở đầu phiên trù bị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị
Tại Đại hội này, các đại biểu truy cập thông tin, nghiên cứu tài liệu bảng máy tính bảng

Các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 6 đồng chí.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM

1. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

2. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

5. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

6. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

7. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

9. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.

10. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

11. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.

12. Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.

13. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5.

14. Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Đoàn thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí Thành ủy viên:

1. Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

2. Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

3. Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy.

4. Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

5. Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4.

Hình ảnh triển lãm các thành tựu của TPHCM trong nhiệm kỳ qua, bên hành lang Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang