Cứu hộ 30 người mất tích ở Rào Trăng: Sáng nay ngớt mưa, hy vọng việc cứu hộ thuận lợi

Thứ Tư, 14/10/2020 08:09

|

(CAO) Sáng 14-10, hàng trăm lực lượng chức năng cùng phương tiện, thiết bị tiếp tục tiến về khu vực các nhà máy thuỷ điện Rào Trăng để cứu hộ cứu nạn (CHCN) 30 người bị nạn. Dự kiến trực thăng sẽ tham gia CHCN.

Đêm Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mịt mù, dài dằng dặc. Toàn xã mất điện 6 ngày nay. Sáng 14-10, trời quang, mây tạnh, mưa ngớt. Các lực lượng chức năng khẩn trương tiến về khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, Thủy điện A Lin B2 ở phía rừng tự nhiên.

Thi công giải phóng ách tắc đường để các lực lượng, phương tiện thiết bị đi vào.

Sau 2 ngày mất liên lạc, chiều tối 14-10, Đài thông tin duyên hải Huế đã kết nối được với Nhà máy Rào Trăng 4 qua tần số 8.149KHz và được hồi đáp: cán bộ công nhân của Nhà máy đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ còn đủ dùng 1 ngày.

40 công nhân ở Nhà máy Rào Trăng 3 (có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã đi đường rừng về đến Nhà máy Rào Trăng 4 và cũng đã an toàn. Đường đi đến 2 nhà máy thủy điện trên đều bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy rất xiết. Nhà máy thủy điện A Lin B2 bị cô lập, cán bộ Nhà máy này đã ra đến huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh và xác nhận toàn bộ công nhân an toàn.

Lực lượng quân đội lên đường.

Chính quyền, Quân khu 4, Tỉnh đội, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đã tiếp cận khu vực các nhà máy thủy điện theo các hướng: đoàn cứu trợ đi bằng canô chở đồ ăn, đồ uống xuất phát từ hồ thủy điện Hương Điền ngược lên Nhà máy Rào Trăng 4 để tiếp tế cho công nhân; đoàn đi theo đường Tỉnh lộ 11B với lực lượng quân đội làm chủ lực và một hướng cắt rừng, vượt suối (được biết mỗi cán bộ chiến sĩ cõng theo 6kg lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men…).

Khu vực gần hiện trường các nhà máy thủy điện đang được các phương tiện, thiết bị, máy móc giải phóng đường…

PV Báo Công an TPHCM bên các xe chuyên dụng của Quân khu 4 tham gia cứu hộ
Cán bộ chiến sĩ lên đường vào khu vực cứu hộ.
Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 (cách khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 3km) tại thời điểm chưa bị sạt lở. Nơi đây vào rạng sáng 13-10 có 13 cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ nghi bị sạt lở vùi lấp làm mất liên lạc, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4
Người dân xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) bàn luận, nghe ngóng thông tin về vụ cứu hộ cứu nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang