Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2019):

Đâu cần biên phòng có, đâu khó đều có biên phòng

Chủ Nhật, 03/03/2019 11:04

|

(CAO) Chính sự tận tâm phục vụ của người lính quân hàm xanh đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt người dân.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM luôn kịp thời hỗ trợ phương tiện sinh kế, sửa chữa, xây dựng (XD) nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng biên cương, có mặt đúng lúc khi ngư dân gặp nạn trên biển. Đồng thời, lực lượng Biên phòng (BP) thành phố (TP) còn XD hàng rào an ninh biên giới vững chắc, “khóa tay” các loại tội phạm, nhất là các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội TP phát triển.

ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON VƯỢT KHÓ

Là lực lượng chuyên trách trong công tác bảo vệ biên giới (BG) của TP, thời gian qua bên cạnh việc đảm bảo an ninh, BĐBP còn kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhờ vậy, hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã trở nên gắn bó mật thiết với bà con vùng biên.

Mới đây nhất, chiều tối 26-2-2019 tàu cá của anh Đỗ Văn Thi (SN 1995, quê Long An) bất ngờ bị chìm trên sông Cá Nhám (thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ), trên tàu còn có thuyền viên Đặng Minh Kha (SN 1991). Hai ngư dân không kịp trở tay, bị cuốn xuống biển.

Trong năm 2019 này, UBMTTQ Việt Nam TPHCM quyết định trích 5,4 tỷ đồng từ Quỹ “Vì biên giới biển đảo - Vì tuyến đầu Tổ quốc” tặng 6 tỉnh biên giới phía Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn) xây 60 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” và 6 công trình “Nước sạch vùng biên”. Riêng BĐBP TPHCM vận động kinh phí xây 5 căn nhà cho CBCS và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới Tây Ninh (tổng trị giá 250 triệu đồng) trong năm 2019.

Nhận được tin báo, Đồn BP Thạnh An lập tức điều động 4 cán bộ chiến sĩ (CBCS) cùng phương tiện tiếp cận khu vực tàu chìm, với sự hỗ trợ kịp thời từ sà lan TG-17989 của anh Hồ Thanh Long (quê Tiền Giang) đang ở gần hiện trường kịp thời cứu người bị nạn. Hiện sức khỏe của 2 ngư dân đã ổn định.

Trước đó, sáng 12-2 phương tiện đánh bắt cá SG-2783TS bị phá nước, chìm xuống khu vực gần phao số 8 (huyện Cần Giờ), trên tàu có 2 thuyền viên gặp nạn, trôi dạt giữa biển. Phát hiện sự việc, Hải đội 2 (BĐBP thành phố) điều động CBCS tiếp cận hiện trường cứu được 2 thuyền viên đồng thời huy động tàu cá ngư dân gần đó lai dắt phương tiện bị nạn về neo đậu trước cầu cảng của hải đội để bảo toàn tài sản của người dân.

Đầu tháng 1-2019, Đồn BP Long Hòa cũng đã cứu sống 5 ngư dân trong vụ chìm tàu cá tại khu vực phao số 12, cách bờ biển Cần Giờ khoảng 7 hải lý. Trước đó, trong lúc đang buông lưới thì sóng lớn bất ngờ đánh mạnh khiến tàu cá SG-2750TS lật ngang, chìm xuống biển.

Nhận được tin, 10 CBCS Đồn BP Long Hòa lập tức đến hiện trường, đồng thời kêu gọi toàn bộ tàu cá đánh bắt gần đó cứu người bị nạn. Nhờ sự phối hợp kịp thời này, 5 nạn nhân đang trôi dạt trên biển được đưa vào bờ an toàn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 khiến gió to, biển động mạnh, 1 ngư dân bị cuốn ra xa, lực lượng BP của Hải đội 2 đã tìm thấy thi thể sau 3 ngày.

Các ngư dân được Đồn BP Long Hòa cứu sống tại khu vực phao số 12

Năm năm qua lực lượng BĐBP thành phố đã sử dụng 171 lượt phương tiện/998 lượt CBCS tham gia, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 160 vụ/120 phương tiện/134 người. Bên cạnh đó, các anh còn tổ chức tuyên truyền, vận động, di dời hàng ngàn lượt người dân xã đảo Thạnh An đến nơi tránh trú bão an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản của bà con vùng biên giới.​

ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA NGƯỜI DÂN

Để kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người dân sống tại khu vực BG có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, BĐBP TPHCM thường xuyên tổ chức trao tặng sinh kế (bò giống, phương tiện đánh bắt thủy hải sản, máy móc các loại…) đồng thời xây nhà tình thương, tình nghĩa.

Cụ thể, ngày 18-12-2018, Trạm BP Cửa khẩu Hiệp Phước (thuộc BP Cảng TP) và Đồn BP Long Hòa phối hợp tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 50 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong Chương trình “BĐBP TP.HCM chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhận thấy bà con sống tại xã đảo Thạnh An không có điều kiện khám sức khỏe do cách trở đất liền, cuối tháng 1-2019 BĐBP TPHCM đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TPHCM khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 hộ sống tại đây; đồng thời tổ chức cho các đoàn thể, thanh niên, sinh viên tình nguyện XD chương trình văn nghệ, giải trí để bà con tham gia dịp đầu năm, giúp tình quân dân thêm thắm thiết, bền chặt.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó chính ủy BĐBP TPHCM và bà Triệu Lệ Khánh - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM - đến thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cần Giờ

Năm năm qua (2013 - 2018), BĐBP TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động chính sách xã hội ý nghĩa, thiết thực, giúp bà con vượt qua khó khăn, XD kinh tế ổn định. Cụ thể, BĐBP thành phố phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 6.797 phần quà (trị giá hơn 2 tỷ đồng); khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 18.000 lượt người (gần 5,6 tỷ đồng); XD 23 công trình dân sinh (hơn 6,4 tỷ đồng); chăm lo cho 179 Mẹ VNAH (hơn 159 triệu đồng); tặng 26 căn nhà “Mái ấm người nghèo nơi biên giới, hải đảo” (trị giá 1,3 tỷ đồng); xây 40 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” (trị giá hơn 1,7 tỷ đồng); xây 6 nhà đồng đội, 62 nhà tình thương, 15 nhà tình nghĩa; tặng 20 con bò giống cho người nghèo các tỉnh Đông - Tây Nam bộ.

"HÀNG RÀO" AN NINH GIỮA BIỂN KHƠI

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, hệ thống cảng biển của TP tiếp tục phát triển, mở rộng nên lưu lượng người và phương tiện ra vào khu vực cảng ngày càng tăng. Lợi dụng tình hình này, các loại tội phạm cũng tổ chức hoạt động tinh vi hơn, chúng tìm cách núp bóng dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Theo đó, BĐBP TP HCM có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự xã hội trên tuyến cảng biển TP HCM với chiều dài gần 30 km, từ cảng Nhà Rồng (quận 4) dọc theo sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Đồng Nai qua các quận 1,4,7,9 đến cụm cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Tính đến thời điểm này, TP hiện có 44 cảng lớn nhỏ với 88 cầu cảng, 84 cặp phao neo đậu dọc theo các con sông: Sài Gòn, Nhà Bè, Soài Rạp, Lòng Tàu và Đồng Nai. Mỗi ngày có khoảng 30-40 chiếc tàu ra vào các cảng TP cùng hàng ngàn lượt người với nhiều quốc tịch khác nhau. Ngoài ra, hai bên bờ sông còn có 15 bến đò ngang với hàng trăm phương tiện hoạt động thường xuyên.

Trong đó, nổi bật là hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, buôn lậu sản phẩm động vật quý hiếm (ngà voi), gỗ, xăng dầu, khoáng sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, đột nhập lên tàu trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điển hình, khu vực Trạm BP Cửa khẩu Nhà Rồng có nhiều lượng khách ra, vào, nhất là du khách quốc tế đến tham quan du lịch. Vì vậy, không ít đối tượng ngụy trang dưới nhiều hình thức (du khách, thuyền viên,…) để tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng lậu vào nội địa TP tiêu thụ.

Cụ thể, cuối tháng 3-2018, tổ công tác của Trạm BP Cửa khẩu Nhà Rồng đang thực hiện nhiệm vụ tại cổng A, cảng Cát Lái thì phát hiện một đối tượng thuyền viên là người nước ngoài có dấu hiệu khả nghi. Để không lọt tội phạm, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy.

Theo BĐBP TP, trong 5 năm qua, lực lượng đã xử lý 541 vụ/1.111 đối tượng vi phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tội phạm về ma túy chiếm 10 vụ/21 đối tượng, 30 vụ/48 đối tượng tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa và 501/1.042 đối tượng phạm tội khác.

CHẶN ĐỨNG HÀNG TRĂM TÀU CÁT “LẬU”

Chiều 19-2-2019, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển Cần Giờ, tổ công tác của Đồn BP Long Hòa phát hiện một sà lan mang biển số (BS) HD-2888 có dấu hiệu khai thác cát biển trái phép nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng chức năng, thuyền trưởng đã tăng tốc cho sà lan chạy khỏi hiện trường, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Theo chứng cứ của tổ công tác ghi nhận lại, tại thời điểm phát hiện, thuyền trưởng đang dùng 8 máy công suất lớn hút cát từ biển lên phương tiên. “Khi kiểm tra và có chứng cứ, thuyền trưởng Hoàng Văn Thái này không chỉ chống đối lực lượng làm nhiệm vụ mà còn không thừa nhận hành vi khai thác cát mà cho rằng chỉ bơm nước vào để phương tiện hành trình cho an toàn”, đại úy Đặng Văn Thành – Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn BP Long Hòa cho biết.

Đại úy Đặng Văn Thành - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn BP Long Hòa kiểm tra hồ sơ sà lan vi phạm

Sau khi lập biên bản xử lý thuyền trưởng Thái, 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện sà lan BS HD-2999 do ông Vũ Bá Hùy (SN 1986, ngụ Hải Dương) chứa khoảng 200 m3 cát “lậu” trên phương tiện. Điều đáng nói, cả hai sà lan của ông Thái và ông Hùy đã bị tổ công tác của Hải đội 2 (BĐBP TP) phát hiện quả tang khi đang khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ vào cuối năm 2018 và đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trên. Hiện tại, vụ việc đang được Đồn BP Long Hòa đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồn BP Long Hòa kiểm tra vụ vi phạm ngày 19-2-2019

Trước đó 2 ngày, 22 giờ 30 đêm 17-2, tổ công tác Đồn BP Long Hòa đã tổ chức mật phục và bắt quả tang 1 sà lan BS HD-3326 do ông Nguyễn Văn Quý (SN 1984, ngụ TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ. Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan đang có khoảng hơn 400 m3 cát biển và 6 máy nổ kèm theo đầu bơm và ống hút đang hoạt động hết công suất. Sau khi lập biên bản, tổ công tác đưa người và tang vật về đơn vị để xử lý theo pháp luật.

Điều đáng nói, chỉ tính riêng 3 tháng cuối năm 2018, BĐBP TP đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ/14 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép. Qua đó, thu giữ 14 phương tiện, tịch thu 36 máy bơm hút cát, 900 ống nhựa, hơn 2.400 m3, xử phạt hành chính 8 vụ/11 đối tượng với số tiền 332 triệu đồng...

Tổ công tác BĐBP TP HCM tuần tra trên vùng biển Cần Giờ
Trái tim nhân ái của người lính biên phòng nơi biên cương Tổ quốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang