Chuẩn bị cho tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh tại Thừa Thiên Huế

Thứ Năm, 02/05/2019 14:44  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 2-5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để các cơ quan, ban ngành trong và ngoài tỉnh được biết.

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức từ 7 – 11 giờ ngày (3-5); Lễ truy điệu tổ chức lúc 11 giờ ngày 3-5 tại hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (16 Lê Lợi, TP.Huế).

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

UBND tỉnh thông báo, Ban tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đã chuẩn bị vòng hoa vào viếng, các đoàn chuẩn bị băng cài lên vòng hoa viếng của đoàn mình.

Gia đình Đại tướng Lê Đức Anh có nguyện vọng xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của cá nhân, tổ chức khi đến viếng tang.

Tại xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), quê hương Đại tướng Lê Đức Anh, mọi công tác chuẩn bị đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và gia đình hoàn tất để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đến viếng Đại tướng tại Khu lưu niệm Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ở làng Bàn Môn (xã Lộc An).

Ông Nguyễn Bùi - Bí thư Đảng ủy xã Lộc An cho biết, địa phương cùng gia đình Đại tướng đã chuẩn bị tất cả các công tác và sẵn sàng để đón tiếp cán bộ, đảng viên, nhân dân đến viếng Đại tướng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế ban hành Công văn về tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu gồm 18 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu làm Trưởng ban.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu lãnh đạo của Đảng và nhà nước vào năm 2012 tại Khu lưu niệm Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Một góc Khu lưu niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại làng Bàn Môn (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Bình luận (0)

Lên đầu trang