Giá xăng tăng đột ngột từ 20h (20-5)

Thứ Tư, 20/05/2015 07:55  | T.M

|

(CAO) Từ 20h tối nay (20-5), giá xăng sẽ tăng thêm 1.200 đồng/lít theo sự điều chỉnh mới từ Bộ Công thương.

Theo đó, giá xăng A92 và E5 tăng thêm 1.200 đồng/lít; dầu diesel tăng 500 đồng/lit; dầu mazut tăng 500 đồng/kg, còn dầu hỏa giảm giá 64 đồng/lít.

Theo quy định về kinh doanh xăng dầu thì hôm nay đúng chu kỳ 15 ngày điều hành giá xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, thời gian gần đây giá xăng dầu gần đây biến động liên tục, riêng ngày 18-5, giá xăng A92 thành phẩm trên thị trường thế giới đã tăng lên mức 83,97 USD/thùng điều này làm giá cơ sở cao hơn giá bán xăng dầu trong nước. Bên cạnh đó, giá bán xăng trong nước đang thấp hơn giá cơ sở 2.254 đồng/lít; dầu diesel thấp hơn 1.070 đồng/lít và dầu mazut thấp hơn 1.127 đồng/kg.

Vì vậy, để giá xăng dầu tiệm cận giá thế giới, hỗ trợ giảm giá đầu vào cho doanh nghiệp và giảm chi phí cho người dân, liên bộ Công thương Tài chính đã quyết định giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa từ 20% xuống 13%; giảm thuế các mặt hàng dầu diesel từ 12% xuống 10%; giảm thuế nhập khẩu dầu mazut từ 13% xuống còn 10%.

Trước đó, vào ngày 5-5, giá xăng cũng đã tăng thêm 1.950 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng A92 có giá mới là: 20.430 đồng/lít; xăng E5 có giá mới: 21.030 đồng/lít.

Chú Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, hành nghề xe ôm): "Tăng ít ít còn có thể cân đối được chứ tăng nhiều quá thì giới xe ôm tụi tui mất cần câu cơm luôn. Bình thường đã ít khách rồi, giờ tăng tiền chắc không ai đi xe ôm quá"

 

Anh Trần Văn Thầu (28 tuổi, tài xế xe tải): “Xăng tăng hay giảm là điều đương nhiên vì phải phụ thuộc vào thị trường chung. Nhưng cơ quan chức năng cần có những giải phái điều chỉnh, có chính sách hỗ trợ như thế nào đó để người dân ít bị ảnh hưởng nhất”.

 

Anh Nhật tài xế Taxi - Ảnh Tiến Mạnh

 

Anh Trương Quách Quang Nhật (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, tài xế xe taxi): “Đợt xăng tăng giá vừa rồi, công ty điều chỉnh tăng 500 đồng/xe 4 chỗ, 700 đồng/xe 7 chỗ. Bây giờ thì chưa nghe nói gì. Nhưng với giá xăng tăng hiện nay thì mức thu nhập của giới tài xế bị ảnh hưởng. Riêng về số lượng hành khách tôi tin là không giảm bao nhiêu”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang