Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân:

Giải quyết sớm nhất cho người dân Thủ Thiêm

Thứ Ba, 09/07/2019 20:21

|

(CAO) Tập trung giải quyết những vấn đề “nổi cộm” trên địa bàn, gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2016-2020; đẩy mạnh công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Đây là những nội dung trọng tâm sáu tháng cuối năm được Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X thảo luận, thống nhất tại phiên bế mạc, ngày 9/7.

Giữ vững nhịp độ phát triển

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong sáu tháng đầu năm hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát chương trình toàn khóa, quy chế làm việc, giữ vững sự đoàn kết, tập trung dân chủ. Tuy có những biến động về nhân sự nhưng thành phố vẫn giữ vững nhịp độ phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc

Thành phố đã củng cố, thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND thành phố, hai Phó Chủ tịch UBND thành phố, hai Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, hai Bí thư Quận ủy và bổ nhiệm ba giám đốc sở cùng một Trưởng ban Quản lý Đường sắt Đô thị.

Cùng đó, thành phố đang thực hiện quy trình để bầu bổ sung năm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các vị trí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, GRDP đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86% (tương đương cùng kỳ năm 2018), chiếm 24,6% cả nước (năm 2018 chiếm 24% cả nước). Trong đó, ngành dịch vụ tăng cao hơn cùng kỳ năm 2018, đạt 8,06% (cùng kỳ 7,3%).

Tổng huy động vốn cũng như tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá (sáu tháng đầu năm ước đạt 199.536 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2018, đạt 32,7% GRDP của thành phố) là một trong các điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển trên toàn địa bàn.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý bí thư, lãnh đạo các quận, huyện tổ chức rà soát lại chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của đơn vị, trong đó bổ sung nếu thiếu năm nội dung gồm: môi trường, hạ tầng xã hội và quản lý xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, quốc phòng an ninh để thực hiện trong các năm 2019, 2020.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm, người đứng đầu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bởi hiện tại nhiều đơn vị giải ngân rất thấp, tính chung cả thành phố mới được hơn 20%; tăng tốc thực hiện bảy chương trình đột phá, Nghị quyết 54, Đề án Xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh; đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; triển khai cuộc vận động người dân không xả rác ra môi trường; hoàn thành các dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020…

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các cấp ủy đẩy mạnh việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, các quận huyện đảm bảo nguyên tắc của Đảng, tập trung dân chủ. Từ tháng 7/2019 Bí thư quận huyện ủy, Bí thư Thành ủy thực hiện tiếp dân; thực hiện đồng bộ chương trình giám sát, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức chính trị, mặt trận; phát huy tinh thần sáng tạo, lắng ý kiến của người dân, doanh nghiệp vào xây dựng, phát triển thành phố.

Quang cảnh phiên bế mạc

Giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm

Đối với một số vấn đề "nổi cộm" trên địa bàn thành phố hiện nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, các địa phương tổng rà soát lại việc quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, nỗ lực giải quyết dứt điểm tình trạng này trong năm 2019.

“Đây là nhiệm vụ khó khăn, cần phải có sự vào cuộc của ngành xây dựng, tài nguyên môi trường, quy hoạch và các địa phương để giải quyết dứt điểm. Các đơn vị, địa phương cần xem đây là nhiệm vụ cần tập trung hàng đầu, giải quyết cơ bản vấn đề xây dựng không phép. Qua rà soát, nếu cần thiết các quận, huyện ủy có thể ra Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Liên quan đến giải quyết các vấn đề về Dự án Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết: Thanh tra Chính phủ có các kết luận liên quan, UBND thành phố, quận 2 phối hợp cùng cơ quan chức năng thực hiện, trong đó tiếp tục đối thoại với người dân, tập trung nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết cho người dân.

“Dự án Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 20 năm, chúng ta cần phải dành sự quan tâm thỏa đáng, tranh thủ tối đa thời gian để giải quyết trong thời gian sớm nhất”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan, trong năm 2017, 2018 và sáu tháng đầu năm 2019 tổng số công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng và công trình xây dựng không phép nhưng đủ điều kiện cấp phép xây dựng là 4.252 trường hợp, chiếm 62,3% tổng số công trình vi phạm trên địa bàn thành phố. Đối với công trình xây dựng không phép, không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng từ năm 2017 đến sáu tháng đầu năm 2019 là 2.573 trường hợp, chiếm 37,6% số công trình vi phạm trên địa bàn thành phố.

Các vi phạm phổ biến là xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất không được phép xây dựng. Có nhiều trường hợp vi phạm ở các quận, huyện ngoại thành, địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao như quận 2, quận 12, quận Bình Tân, huyện Củ Chi và Bình Chánh.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 30, khóa X
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang