Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Thứ Năm, 03/12/2020 17:30

|

(CAO) Sáng 3-12, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ đón Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc do ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang Yong cùng các đại biểu

Ngay sau Lễ đón, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang Yong tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Kim Chang Yong dẫn đầu Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sang thăm Bộ Công an Việt Nam và dự Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 3, Lễ tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự giai đoạn 1” do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tài trợ cho Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Bộ Công an Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao chính sách của Chính phủ Hàn Quốc, vai trò của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trong công tác phòng chống, khống chế hiệu quả dịch Covid-19, cũng như tinh thần hợp tác quốc tế của Hàn Quốc trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ với Việt Nam và các nước ứng phó với đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và thực thi pháp luật. Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục phát triển và tăng cường về nhiều mặt như trao đổi đoàn các cấp; phối hợp đấu tranh phòng, chống hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân hai nước…, nhất là sau khi hai Bên ký kết “Bản ghi nhớ” và triển khai thành lập Tổ thông tin Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2015. Bên cạnh đó, Dự án viện trợ Trung tâm khoa học hình sự cho Bộ Công an giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2019 là dự án đầu tiên mà Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thực hiện, góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác Cảnh sát giữa hai nước ngày càng hiệu quả...

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, góp phần xây dựng tin cậy chính trị, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ổn định, bền vững lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia.

Trong bầu không khí ấm áp, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang Yong tin tưởng, sự hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác đào tạo... sẽ có những bước phát triển mới, đóng góp vào việc đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi quốc gia và hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Ngài Kim Chang Yong khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Ngay sau buổi tiếp, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu và Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc do ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc dẫn đầu đã tham dự Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 3.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang Yong cùng các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi thông tin, thảo luận đánh giá về tình hình, kết quả hợp tác trên các lĩnh vực thời gian qua, kiến nghị một số nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới. Hai bên cũng chia sẻ sâu sắc về nội dung hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm hướng tới sự nghiệp chung là đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, đóng góp vào mục tiêu chung vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; nghiêm túc triển khai thực hiện thống nhất định hướng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai cơ quan. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, lừa đảo, hỗ trợ xác minh, truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã... Đẩy mạnh công tác quản lý công dân, kịp thời ngăn chặn các hoạt động đưa người nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp. Làm tốt công tác bảo hộ công dân, chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho công dân hai nước tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại, nhất là quy định về xuất, nhập cảnh, cư trú, hoạt động đúng mục đích nhập cảnh để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật hoặc nảy sinh tình huống không mong muốn.

Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang Yong phát biểu tại Hội nghị

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam để Dự án Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an giai đoạn 2 được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch; tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực công tác trong các lĩnh vực về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người, đào tạo tiếng Hàn, tiếng Việt cho cán bộ Cảnh sát hai nước. Tạo điều kiện để Đoàn Bộ Công an Việt Nam sang Hàn Quốc tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mời Đoàn chuyên gia của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sang Việt Nam phối hợp nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm cải thiện tình trạng giao thông ở Việt Nam…

Buổi chiều cùng ngày diễn ra lễ Tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” giai đoạn 1. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang