Kinh tế Quảng Bình phát triển nhưng chưa bền vững

Thứ Năm, 22/10/2015 19:48  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trọng thể khai mạc vào sáng 22-10.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, 350 đại biểu đại diện cho gần 6,7 vạn đảng viên của tỉnh dự ĐH.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trình bày Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững” tại ĐH nêu rõ, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 2011 - 2015 đạt 6,5%; trong đó: nông, lâm, ngư nghiệp 4,2%, công nghiệp - xây dựng 9,4%, dịch vụ 6,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 28 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo ĐH

Về xây dựng Đảng, 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hệ thống tổ chức đảng các cấp được sắp xếp phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động...

Công tác xây dựng tổ chức đảng được chú trọng, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, cụ thể là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hệ thống tổ chức đảng các cấp được sắp xếp phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được tăng cường…

ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt là về kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng... Tuy nhiên, về kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm còn yếu; nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác và phát huy; công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn hạn chế...

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh cần đẩy mạnh phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, bảo vệ rừng, kinh tế biển; tăng cường QPAN, an ninh biên giới; hợp tác toàn diện với tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào; tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo...

Bình luận (0)

Lên đầu trang