Lực lượng An ninh chính trị nội bộ chủ động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Tư, 11/05/2022 09:02

|

(CAO) Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2022).

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng hai đồng chí lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ.
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ôn lại truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong 64 năm qua, Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ nêu rõ: Ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị.

Đến ngày 10/5/1958, Uỷ ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Đây là sự kiện đặc biệt mà đến nay các thế hệ cán bộ lực lượng An ninh chính trị nội bộ luôn khắc ghi và ngày 10/5/1958 được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

Trải qua 64 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã không ngừng lớn mạnh từ Trung ương đến địa phương, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã làm tốt vai trò thường trực, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... Trực tiếp phát hiện, tham mưu, đề xuất Đảng chỉ đạo đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ thúc đẩy “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác quản lý Nhà nước, chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật...

Với những chiến công xuất sắc đã đạt được, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 03 Huân chương Chiến công hạng Nhất... Hàng trăm lượt tập thể cấp phòng, cá nhân thuộc lực lượng An ninh chính trị nội bộ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Bộ Công an và của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ đạt được trong 64 năm qua.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định về an ninh chính trị nội bộ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, “Tự bảo vệ mình là chính”. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tác động thể chế, chính sách, pháp luật. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên, tập trung đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Phát hiện và khắc phục kịp thời mọi sơ hở, thiếu sót, không để các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng chống phá.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin. Chăm lo xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị…

Bình luận (0)

Lên đầu trang