Lần đầu tiên HĐND TP.HCM triển khai “kỳ họp không giấy”

Thứ Năm, 11/07/2019 20:58

|

(CAO) Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dự khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ số phát triển kinh tế tăng trưởng tốt. Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Với chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội", trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống chính quyền thành phố đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đây là giai đoạn tăng tốc thực hiện quyết liệt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ X thành phố, vì vậy nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cùng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, trong bối cảnh đó, kỳ họp lần này tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố cùng một số tờ trình của UBND thành phố...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả năm học 2018-2019 và công tác chuẩn bị năm học 2019-2020; thảo luận về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và kết quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố; xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số lãnh đạo sở ngành; thực hiện công tác nhân sự Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2016-2021…

Thực hiện chủ trương chung xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND thành phố triển khai mô hình “Kỳ họp không giấy”. Theo đó, thay vì dùng tài liệu giấy như trước đây, các đại biểu sử dụng ứng dụng được cài đặt trên thiết bị, trong đó có đầy đủ tài liệu, chương trình, tổng hợp ý kiến cử tri… để nghiên cứu, thảo luận.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh HĐND thành phố đã kịp thời triển khai mô hình “Kỳ họp không giấy” ngay tại kỳ họp này. Đây cũng là giải pháp góp phần tham gia thực hiện Đề án “Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân xem tài liệu trên thiết bị điện tử thay dùng giấy

Đánh giá cao những hoạt động của HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hoạt động của HĐND thành phố đã bắt nhịp cùng hơi thở của đời sống xã hội, để từ đó có những đề xuất xử lý, giải quyết, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và mong muốn, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, HĐND thành phố cần xem xét lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề năm 2020 phù hợp, nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đẩy nhanh tiến độ các đề án triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Trong đó, trong năm 2020, HĐND thành phố cần tập trung giám sát đối với chương trình giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; đột phá trong cải cách hành chính; đặc biệt là về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố...

Cùng với đó, tại kỳ họp lần này tiếp tục bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. "Tôi tin tưởng rằng các vị đại biểu sẽ xem xét, lựa chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, góp phần trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐND thành phố ngày càng hiệu quả hơn nữa" - Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo thành phố trao đổi trong giờ nghỉ

Báo cáo tại kỳ họp, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 có bước phát triển tích cực, chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội” được triển khai đồng bộ, có chuyển biến bước đầu; Đề án "Xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" thực hiện đúng tiến độ. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ năm trước. Các hoạt động quản lý đô thị được quan tâm, văn hóa - xã hội được chú trọng, an ninh - quốc phòng được đảm bảo và hoạt động đối ngoại có hiệu quả…

Tuy nhiên, UBND thành phố cũng nhìn nhận tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Giá trị doanh thu ngành xây dựng giảm sâu so cùng kỳ năm trước, hoạt động sản xuất một số ngành công nghiệp có chỉ số giảm; bốn ngành công nghiệp trọng yếu có mức tăng trưởng thấp hơn tăng trưởng chung toàn ngành. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước triển khai chậm; tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng (xây dựng không phép, sai phép) vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Nhiều công trình trọng điểm đang gặp khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2019, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, tập trung một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu; tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước…

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX diễn ra đến hết ngày 13/7.

Bình luận (0)

Lên đầu trang