Tiền Giang:

Một CSGT trúng đạn do súng của đồng đội cướp cò

Thứ Ba, 26/07/2016 11:25  | Hữu Vinh

|

(CAO) Trong lúc chuẩn bị vũ khí đi công tác thì bất ngờ súng cướp cò, đạn bay trúng đồng đội đang đi tới, làm một CSGT trọng thương.

Sáng 26-7, Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ đường sắt công an tỉnh Tiền Giang xác nhận thông tin một CSGT của Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương bị trúng đạn tại nơi làm việc do súng của đồng đội bị cướp cò.

Theo thông ban đầu, vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 25-7, Đại úy Nguyễn Văn Thu, cán bộ Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương lấy khẩu súng quân dụng (loại súng K54) chuẩn bị đi công tác (phối hợp công an thị xã Cai Lậy xử lý vi phạm trên địa bàn) thì bất ngờ súng bị cướp cò và phát nổ.

Cùng lúc này, Đại úy Nguyễn Thanh Phong, cán bộ Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đi ngang bị đạn bay trúng bụng ngã gục. Đại úy Phong nhanh chóng được đồng đội đưa đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu, sau đó anh Phong được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp tục cấp cứu và điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Viên đạn trúng vào hông trái sau đó di chuyển xuống đùi phải, trổ ra ngoài, không trúng vào các bộ phận quan trọng của cơ thể nên không nguy hiểm đến tình mạng. Hiện sức khỏe của anh Phong ổn định.

Hiện chỉ huy Phòng CSGT thăm hỏi và cử cán bộ Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương chăm sóc cho anh Phong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang