Một phụ nữ tự tử trên trụ điện cao 60m

Thứ Tư, 25/05/2016 05:41

|

(CAO) Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ tự trèo lên cột điện cao thế doạ nhảy xuống nếu người nhà đến gần.

Sáng 23-5, tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn của họ đã giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt trên cột điện cao thế.

Lực lượng chức năng đang triển khai phương án cứu hộ

Theo đó, khoảng 18 giờ hôm qua 22-5, do buồn phiền chuyện gia đình nên chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (38 tuổi, ngụ tại ấp Tân Thới xã Sơn Định huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre) đã trèo lên và mắc kẹt trên trụ điện cao thế có độ cao 120m thuộc đường dây 500kv (đường dây này đang trong gia đoạn thi công) rồi dọa sẽ nhảy xuống tự tử nếu người nhà đến gần.

Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh nhanh chống có mặt, tiếp cận hiện trường và triển khai các phương án cứu hộ.

Sau gần 30 phút kiên trì thuyết phục, chị Hạnh đã đồng ý cho lực lượng cứu hộ tiếp cận. Tuy nhiên, sau đó bất ngờ chị Hạnh nhảy xuống từ độ cao khoảng 60m và may may thoát chết nhờ trước đó lực lượng cứu hộ đã dùng nệm hơi để ứng phó.

Sơ cứu khi chị Hạnh được giải cứu thành công

Nhiều hộ dân địa phương cho biết, trước đó, chị này đã không ít lần có ý định tự tử và có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Bình luận (0)

Lên đầu trang