Nghệ An đã có 8 người chết do mưa lũ

Thứ Năm, 12/10/2017 05:32  | Văn Tình

|

(CAO) Mưa lũ khiến 8 người tại Nghệ An bị chết, hơn 5.000 ha hoa màu bị ngập úng, hư hại. 20.000 học sinh tại Hà Tĩnh phải nghỉ học vì nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, trường lớp ngập trong nước.

Lũ đang tiếp tục đe dọa Nghệ An

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến trưa 11-10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 1 giờ sáng 9-10 đến 7 giờ ngày 11-10 phổ biến từ 80mm đến 370mm. Cụ thể, tại huyện Tương Dương 124,0mm, huyện Con Cuông 140,0mm, huyện Nghĩa Đàn 192,0mm, huyện Đô Lương 217,0mm, huyện Nam Đàn 316,0mm, huyện Hưng Nguyên 339,0mm, TP. Vinh 325,0mm, huyện Yên Thành 194,0mm, huyện Tân Kỳ 170,0mm, huyện Quỳ Hợp 171,0mm, huyện Thanh Chương 357,0 mm và huyện Quỳnh Lưu 374,0mm. Mưa lớn đã gây lũ trên sông Cả, mực nước tại trạm thủy văn Nam Đàn lúc 7 giờ ngày 11-10 đo được là 5,56m (trên báo động I là 0,16m).

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, thành phố, thị xã theo chức năng được phân công xuống các cơ sở để chỉ đạo ứng phó với lũ. Các lực lượng vũ trang Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh duy trì lực lượng để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân và đảm bảo an ninh trật tự.

Để đảm bảo an toàn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với chính quyền địa phương ven biển và các đơn vị liên quan kêu gọi 3.912 phương tiện/18.523 lao động đánh bắt hải sản trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Bộ chỉ huy Quân sư tỉnh cũng đã phối hợp với UBND các huyện như: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Tương Dương, Nam Đàn di dời được 154 hộ dân với khoảng 600 người ra khỏi khu vực ngập lụt.

Mưa lớn khiến các tuyến quốc lộ 15A, 48B, 48D, 48E đang bị ngập sâu khoảng 1m còn các quốc lộ 15, 16, 48 bị sạt lở, đất đá vùi lấp đường, hàng chục khe tràn bị ngập, giao thông tê liệt.

Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó địa phương quản lý 533 hồ, đến thời điểm hiện tại tất cả các hồ đã đầy.

Tính đến trưa cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 8 người chết do mưa lũ. Các nạn nhân gồm: ông Nguyễn Ngọc Quế (59 tuổi, trú xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), ông Nguyễn Trung Hải (51 tuổi, trú xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), cháu Lang Gia Huy (4 tuổi, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cháu Lê Thị Huyền (2 tuổi, trú xóm 4, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), chị Hồ Thị Sáu, trú xóm Long Thành, huyện Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp), chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), em Ngũ Văn Quyền (13 tuổi, trú xóm 17, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và anh Võ Văn Thư (35 tuổi, trú xóm 10, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Mưa lũ cũng khiến 4 ngôi nhà tại huyện Quỳ Hợp bị sạt lở, 735 ngôi nhà ở các huyện bị ngập nước. Về nông nghiệp toàn tỉnh có hơn 5 ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập, gần 300 ha cây trồng lâu năm bị ngập và thiệt hại.

Mưa lớn làm nước sông dâng cao gây sạt lở bờ sông Lam đe dọa nhiều tuyến đê tả Lam. Sạt lở đất bờ sông Lam sát nhà dân, thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông và có vết nứt dọc mép hành lang đường quốc lộ 7 chiều dài khoảng 25m. 1.922,14 ha diện tích ao hồ bị ngập, 525ha diện tích nuôi cá mất trắng, 90,5ha diện tích nuôi tôm bị ngập, 2 lồng bè nuôi cá bị trôi.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có mưa, nước sông Lam tiếp tục dâng cao do các khe suối ở thượng nguồn đổ về khiến các huyện hạ lưu bị đe dọa ngập lụt.

Hơn 20.000 học sinh tại Hà Tĩnh phải nghỉ học

Theo Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, hiện mực nước trên các sông suối, hồ đập, đồng ruộng ở các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn đang xuống rất chậm. Rất nhiều tuyến đường giao thông ở một số xã của những huyện miền núi này hiện đang bị ngập sâu. Mưa lớn cũng làm sạt lở đất khiến 3 nhà chính, 4 nhà bếp của người dân bị sập.

Hiện nay, tại huyện Hương Sơn có 448 hộ dân ở trên 8 xã bị cô lập, 11 trường học, 3 trạm xá bị lũ bao vây. Tại huyện Vũ Quang có 1.560 hộ dân bị nước lũ cô lập.

Mưa lớn kéo dài, đến ngày 11-10, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị nước lũ chia cắt khiến cho hơn 20.000 học sinh ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê không thể đến trường. Nhiều nhất là tại huyện Hương Khê có hơn 10.000 học sinh phải nghỉ học.

Ngày 11-10, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đã phát đi thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Theo thông báo, tính đến 7 giờ sáng cùng ngày mực nước hồ Kẻ Gỗ đo được là H=29,63m. Căn cứ vào dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ sẽ được thực hiện vào 8 giờ sáng ngày 12-10. Lưu lượng xả tràn từ 50m3/s đến 200m3/s. Việc xả tràn sẽ kết thúc khi căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước trong hồ.

Theo ông Lê Hồng Sơn, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị chính quyền các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh và những vùng chịu ảnh hưởng thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp để sẵn sàng ứng phó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang