Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2020:

‘Nóng’ vấn đề bán đảo Sơn Trà cùng nhiều dự án sai phạm

Thứ Tư, 05/07/2017 21:53  | Hoàng Quân

|

(CAO) Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2020 chính thức khai mạc. Vấn đề Sơn Trà, quy hoạch đô thị, cung cấp nước sạch, vấn đề khai thác khoáng sản, hoàn thổ tại huyện Hòa Vang … làm “nóng” phiên họp, được nhiều cử tri quan tâm.

Lần đầu tiên kỳ họp HĐND tại Đà Nẵng không sử dụng tài liệu giấy. Đại biểu dùng máy tính xách tay sẽ truy cập tài liệu HĐND, biểu quyết bằng cách bấm nút đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc bỏ phiếu trắng.

Trong phiên đầu tiên, HĐND TP.Đà Nẵng thông qua các báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế – xã hội. Ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, mặc dù 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới, trong nước và địa phương gặp không ít biến động, khó khăn nhưng kinh tế - xã hội địa phương vẫn giữ được đà tăng trưởng, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 8,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 11.510 tỷ đồng….

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, chú trọng kiến nghị, đề xuất những giải pháp, định hướng tháo gỡ khó khăn. Bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng cho biết: “Cử tri và nhân dân mong muốn thành phố đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; đề nghị di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm xen lẫn trong khu dân cư...

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đặc biệt, thời gian qua dư luận cả nước và cử tri quan tâm là quy hoạch, bảo tồn và phát triển bán đảo Sơn Trà. UBMTTQ đồng tình với quan điểm xác định Sơn Trà là lá phổi xanh, là tài sản vô giá của Đà Nẵng, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, bảo tồn thiên nhiên và tiềm năng du lịch.

Mọi tác động lên bán đảo Sơn Trà đều phải được nghiên cứu trên cơ sở khoa học, chú trọng yếu tố nhân văn, đảm bảo tính công khai, dân chủ và cầu thị. Việc quy hoạch, phát triển Sơn Trà phải theo hướng bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Đề nghị thành phố khẩn trương rà soát lại tất cả các dự án đã được cấp phép theo hướng phải đáp ứng cả ba yêu cầu: phát triển kinh tế du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo môi trường sinh thái”.

Ông Tô Văn Hùng - Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị thành phố khẩn trương rà soát những dự án đã có chủ trương đầu tư tại Sơn Trà trên nguyên tắc hài hòa phát triển và bảo tồn, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ hệ sinh thái. Đồng thời sớm xây dựng điều lệ quản lý kiến trúc cảnh quan đặc biệt dành riêng đối với Sơn Trà.

Bà Phan Thị Thúy Linh - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Nẵng đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến công tác xúc tiến đầu tư; thống kê toàn bộ quỹ đất dành cho sản xuất, thương mại dịch vụ; ban hành quy hoạch chi tiết để kêu gọi đầu tư, minh bạch các thủ tục về đất đai. “Vấn đề khắc phục các dự án ven biển đã được đề cập từ các kỳ họp HĐND trước nhưng đến nay vẫn còn chậm giải quyết. Điều này gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đến sự phát triển, môi trường đầu tư, lãng phí tài nguyên đất. Đề nghị thành phố kiên quyết thu hồi dự án nếu không thực hiện đúng cam kết”, bà Liên bày tỏ.

Ban Pháp chế HĐND công bố Báo cáo thẩm tra về các vấn đề: phòng chống tham nhũng, công tác tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền… Trong đó vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm là UBND TP.Đà Nẵng thống nhất và đề nghị HĐND TP.Đà Nẵng thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khóa IX của ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật, thạc sĩ ngành Thủy lợi, kỹ sư ngành đường ô tô.

Ngày 3-6-2015, ông Dũng được HĐND TP.Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 6-3-2017, ông Dũng được Thường trực Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang