Phát hiện hai quả bom nặng hơn một tấn

Thứ Ba, 03/11/2015 06:03  | Văn Tình

|

(CAO) Hai quả bom có trọng lượng nặng hơn một tấn của quân đội Mỹ thả xuống từ hàng chục năm nay nằm sâu dưới lòng đất được Đội rà phá bom mìn VBMAC bốc dỡ, xử lý thành công.

Sau một thời gian kiểm tra, rà soát, ngày 2-11, Đội rà phá bom mìn thuộc Dự án VBMAC (Trung tâm hành động và xử lý bom mìn Việt Nam) đã bốc dỡ thành công một quả bom có trọng lượng 2.000 bảng Anh (khoảng 925kg) tại đồng Cửa Đền (thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Quả bom “khủng” có trọng lượng 925kg được đưa lên khỏi lòng đất

Anh Nguyễn Văn Tiễn, giám sát dự án VBMAC cho biết: “Quả bom này thuộc chủng loại bom phá MK-84 của quân đội Mỹ có kích thước 3,3 mét, đường kính 48cm. Khi được phát hiện nó nằm sâu 7 mét dưới lòng đất”.

Quả bom có trọng lượng 115kg

Ngoài quả bom này ra, trước đó Đội rà phá bom mìn VBMAC cũng đã xử lý thành công một quả bom có trọng lượng 250 bảng Anh (115kg) nằm sâu 3 mét dưới đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang