Thiết kế bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá xây dựng ‘TPHCM trở thành Thành phố toàn cầu đáng sống’

Thứ Tư, 07/01/2026 07:09

|

(CAO) ​Ngày 6/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi làm việc về Đề án Phát triển TP.HCM trở thành Thành phố toàn cầu đáng sống (Global Livable City) giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng đại diện các sở ngành và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện đơn vị thực hiện Đề án, bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM nhấn mạnh, trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là định hướng chiến lược phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước Việt Nam, việc xây dựng Đề án "TP.HCM trở thành Thành phố toàn cầu đáng sống" trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đề án nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng, xác định khoảng cách và đề xuất các giải pháp đồng bộ để phát triển TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu đáng sống, thông qua việc xây dựng một khung chiến lược tổng thể làm định hướng chính cho quá trình phát triển Thành phố trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khung chiến lược này được xây dựng theo mô hình đô thị toàn cầu lấy con người làm trung tâm, trong đó: Chất lượng sống đô thị (livability) được xác định là thước đo cốt lõi, xuyên suốt của mọi hoạt động phát triển; năng lực hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu được nâng cao trên nền tảng vững chắc của yếu tố "đáng sống", thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế thuần túy; tăng trưởng kinh tế bền vững, tiến bộ xã hội bao trùm, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại được gắn kết hài hòa, hữu cơ trong một cấu trúc phát triển cân bằng và bền vững.

Toàn cảnh cuộc họp 

Thông qua việc xây dựng và triển khai Đề án, TP.HCM hướng tới mục tiêu không chỉ duy trì vị thế trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia và khu vực, mà còn trở thành một không gian sống chất lượng cao, an toàn, xanh sạch, sáng tạo và giàu sức hấp dẫn quốc tế. Đô thị này phải đủ khả năng thu hút, giữ chân và phát huy tối đa tiềm năng của nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân sáng tạo và nhà đầu tư chiến lược, đồng thời bảo đảm lợi ích lâu dài và nâng cao chất lượng sống một cách thực chất, công bằng cho đại bộ phận người dân, bao gồm cả các nhóm thu nhập thấp và lao động nhập cư, góp phần xây dựng một Thành phố nhân văn, nghĩa tình và thực sự thuộc về tất cả cư dân.

Bà Ngô Thị Phương Lan cho biết, các nội dung chính mà Đề án sẽ thực hiện: Xây dựng khung khái niệm và tiếp cận lý luận về “Thành phố toàn cầu đáng sống” cho TP.HCM; tích hợp Bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá “Thành phố toàn cầu đáng sống” của EIU và GCI 2024 cho Thành phố; đánh giá thực trạng mức độ “năng lực toàn cầu” và “đáng sống” của TP.HCM trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; xác định tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển TP.HCM trở thành Thành phố toàn cầu đáng sống; đề xuất các chương trình, giải pháp và lộ trình triển khai Đề án; đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện, phối hợp và giám sát Đề án.

Đơn vị thực hiện Đề án kỳ vọng, việc triển khai thành công Đề án sẽ mang lại các tác động tích cực đa chiều, dựa trên các phân tích khoa học từ các chỉ số quốc tế như Global Liveability Index của Tổ chức EIU và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Các lợi ích này không chỉ tập trung vào cải thiện chất lượng sống cho cư dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm bất bình đẳng xã hội và nâng cao vị thế toàn cầu của Thành phố.

TP.HCM nhìn từ bán đảo Thủ Thiêm - Ảnh: Anh Duy 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan điểm thực hiện Đề án phải lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống là thước đo cốt lõi. Mục đích cuối cùng của Đề án là nâng cao chất lượng sống của người dân, đây phải là tiêu chí hướng đến. “Đáng sống” là điều kiện đủ, phục vụ cho mục tiêu nâng cao đời sống của con người, theo sau điều kiện cần chính là “toàn cầu”. Việc xây dựng Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quản trị đô thị ở quy mô lớn gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống một cách đồng đều, bền vững và bao trùm; nếu được thực thi sẽ giải quyết các hạn chế tồn tại về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước và tệ nạn xã hội…

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá hiện trạng và bộ tiêu chí đề xuất. Từ đó xác định rõ các mục tiêu, lộ trình cụ thể cần đạt được, giai đoạn ngắn hạn 2026-2027, trung hạn 2028-2030, dài hạn 2031-2045 cần làm những gì, có những mốc đo lường cụ thể và cơ chế điều chỉnh linh hoạt; xác định nhiệm vụ giải pháp cho từng cơ quan đơn vị. Từ đó xác định các công trình dự án phải ưu tiên để triển khai thực hiện.

Để làm được việc này Nhà trường phải phối hợp với các sở ngành Thành phố cùng thực hiện, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan cũng như xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh Đề án trong quá trình thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang