Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng

Thứ Sáu, 24/07/2020 22:17

|

(CAO) Trong hai ngày 23, 24-7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ đã đến dự lễ khai mạc và chỉ đạo Đại hội. Ông Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến tham dự.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao Đảng bộ Công an Lâm Đồng, thời gian qua đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương.

Đồng chí biểu dương Đảng bộ Công an Lâm Đồng trong việc chủ động tham mưu với cấp trên, với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng nhiều vấn đề, nội dung thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực, đời sống của nhân dân; đặc biệt trong đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động của tội phạm.

Nội bộ Công an Lâm Đồng vững mạnh, đoàn kết; nhiều năm qua, nhiều cá nhân, đơn vị nhận được nhiều Huân, huy chương, bằng khen, thư khen của Chủ tịch nước, Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đến nay, Lâm Đồng trở thành một tỉnh phát triển bền vững; đóng góp vào kết quả thực hiện Nghị quyết của ngành Công an cả nước và của địa phương.

Đồng chí cũng nêu 3 nhóm hạn chế khuyết điểm và chỉ đạo Công an tỉnh cần khắc phục và cũng gợi ý thêm một số nhiệm vụ Đảng bộ công an tỉnh cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự lễ khai mạc và chỉ đạo Đại hội đại biểu Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh LÊ TIẾN

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và cho biết mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đặt ra trong nhiệm kỳ tới (2020 - 2025) là trở thành một tỉnh phát triển khá, để đạt được mục tiêu này, tỉnh rất cần sự ổn định về an ninh - chính trị.

Do đó, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; bám sát các nghị quyết của cấp trên để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành mình; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; đặc biệt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; phối hợp với lực lượng quân sự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với các tình huống đột xuất có thể xảy ra tại địa phương…

Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh LÊ TIẾN

Sau các phiên thảo luận, đóng góp ý kiến cho Đại hội, Đại hội đã bầu ra 6 đồng chí vào Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh và 1 dự khuyết. Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh được bầu trở thành Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Đại hội cũng bầu ra 12 đồng chí làm đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công an Trung ương; nâng tổng số 14 đại biểu (2 đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh) và 1 dự khuyết.

Đại tá Lê Vinh Quy - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: LÊ TIẾN

Phát biểu ra mắt Đại hội, đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đồng chí Lê Vinh Quy- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: "Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị - TTATXH là trách nhiệm, vinh dự của CBCS trong ngành Công an, trong đó có đơn vị Công an Lâm Đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm”, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ, phương hướng, tập trung dân chủ, xây dựng Đảng bộ Công an Lâm Đồng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, góp phần vào mục tiêu chung, xây dựng và bảo vệ lực lượng, bảo vệ những thành quả của địa phương, đất nước; chuẩn bị tốt nhất về nhân sự, về công tác Công an hiệu quả cho nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Công an Lâm Đồng; tiếp tục bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Hoạt động tội phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động…, Thường vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ cố gắng hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, cùng toàn Đảng bộ Công an tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội:

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện lãnh đạo, CBCS Công an Lâm Đồng. Ảnh: LÊ TIẾN

Bình luận (0)

Lên đầu trang