Công an TPHCM:

Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn

Thứ Hai, 19/08/2019 13:24

|

CAO) Trước chiến công xuất sắc triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, thu giữ 12,6kg ma túy tổng hợp và 48 bánh heroin, UBND TPHCM và Ban giám đốc CATP đã thưởng tổng cộng 90 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án.

Sáng nay (19-8), ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TPHCM thay mặt lãnh đạo thành phố đã đến trao thưởng cho các đơn vị tham gia Ban chuyên án 519E triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy khủng. 

Cùng dự buổi lễ có Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM, đại diện Văn phòng UBND TP.HCM, Phòng 7 - Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (C04 – Bộ Công an), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Thạnh và các cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Như Báo CATP đã đưa tin, Công an Q.Bình Thạnh vừa phối hợp cùng các lực lượng Phòng 7 Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (C03 – Bộ Công an), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04 – Công an TP.HCM) triệt phá thành công đường dây ma túy khủng với tang vật lên đến 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (tương đương 17kg), 1 súng và 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn M67 cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 9 đối tượng. Trong đó có những tên được xác định cầm đầu đường dây như Vũ Ngọc Vân (SN 1976, ngụ Q.9) và Bùi Văn Điệp (SN 1980, ngụ Q.9).

Đánh giá cao chiến công xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án trong việc triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy này, ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết từ đầu năm đến nay dù Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây ma túy với số lượng lên đến hàng tấn nhưng vẫn chưa chặn đường nguồn cung ma túy.

Dịp này UBND TP.HCM cũng tặng hoa và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ CATP nhân ngày truyền thống lực lượng CAND

“Với đường dây ma túy số lượng lớn vừa bị triệt phá cho thấy tình hình buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp”, ông Ngô Minh Châu nhận định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự phối hợp đấu tranh đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa các đơn vị của Công an TP.HCM và Bộ Công an trong cuộc chiến với các đối tượng buôn bán ma túy với tinh thần không ngại nguy hiểm, đấu tranh quyết liệt nhằm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây cũng là chiến công xuất sắc kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng CAND.

Dịp này, ông Ngô Minh Châu cũng thay mặt lãnh đạo thành phố thưởng cho 3 đơn vị chủ lực tham gia phá án gồm Công an Q. Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an TP.HCM và Phòng 7 Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy – Bộ Công an mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

Trung tướng Lê Đông Phong trao thư khen cho các đơn vị tham gia phá án

Cảm ơn sự động viên và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo thành phố, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết Công an TP.HCM tiếp tục xác định trách nhiệm và quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy, một cuộc chiến mang tính chất lâu dài.

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết thêm trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM sẽ tập trung giải quyết 2 công tác trọng tâm gồm đánh mạnh vào các đường dây cung cấp ma túy để giảm nguồn cung và tăng cường kiểm tra, xử lý các tụ điểm sử dụng ma túy.

Đánh sập đường dây ma túy khủng có nhiều hàng nóng ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang