Hà Nội:

Xe máy “đối đầu” tàu hỏa tại đường ngang, một người nguy kịch

Thứ Hai, 19/10/2015 13:40  | Hương Nhàn

|

(CAO) ​Thiếu quan sát khi điều khiển xe máy vượt qua đường ngang dân sinh , một người đàn ông đã bị tàu hàng Bắc-Nam đâm văng ra xa 10 m, nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương hết sức nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt Thống Nhất phía bắc ga Văn Điển, thuộc thị trấn Văn Điển, TP. Hà Nội vào lúc 10g 45 sáng nay 19-10

Theo đó vào thời gian trên, tàu hàng Bắc-Nam số hiệu H2 (hành trình TP. Hồ Chí Minh- Hà Nội) khi về qua ga Văn Điển chỉ cách TP. Hà Nội khoảng 9 km thì bất ngờ tông phải xe máy BS 33L4 2382 do một người đàn ông điều khiển rẽ từ quốc lộ 1A vào đường ngang dân sinh km 8 +020.

Chiếc xe nát vụn sau cú tông trực diện tàu hỏa - Ảnh: CTV

Cú tông chính diện vào đầu máy khiến xe máy bị cuốn vào gầm khoảng 10 m, đầu máy tàu hỏa mới “nhả” ra khiến người đàn ông điều khiển xe máy (khoảng 50 tuổi) bị đa chấn thương rất nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn đã khiến hành trình đoàn tàu chậm thêm 30 phút.

Bình luận (0)

Lên đầu trang