Nghĩa tình biên giới

Thứ Bảy, 15/04/2017 15:53

|

(CAO) Ngày 14-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Hội Chữ Thập Đỏ TP và Tổng Công ty Điện lực TP phối hợp tổ chức Chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại Trạm Y tế xã Đăk Ơ (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).

Thượng tá Lâm Văn Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP thăm và tặng quà cho gia đình Chính sách tại huyện Bù Gia Mập

Chương trình nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống BĐBP TP (7/5/1975 – 7/5/2017), phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, các gia đình hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện biên giới tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Đến dự và chủ trì chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP; Đại tá Trần Xuân Lịch, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng TP; đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ TP; đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP; đồng chí Đoàn Thị Thanh Thủy, UVTV, Trưởng Ban Gia đình Xã hội, Hội LHPN, đại diện chính quyền địa phương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội LHPN TP, cán bộ, chiến sĩ BCH BĐBP TP; các y, bác sỹ Hội Chữ Thập Đỏ TP, các nhân viên của Tổng Công ty Điện lực TP và các đơn vị tài trợ.

Thượng tá Lâm Văn Huy trao tặng Mái Ấm Tình Thương cho hộ dân nghèo tại xã Đăkơ

Trong khuôn khổ hoạt động đoàn tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Thăm và tặng quà 4 gia đình chính sách, 4 già làng và 2 Đồn Biên phòng tại xã Đăk Ơ và xã Bù Gia Mập. Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội LHPN TP trao tặng 3 mái ấm tình thương và 12 phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân nghèo tại 2 xã biên giới của huyện Bù Gia Mập với tổng trị giá tài trợ là 220 triệu đồng.

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực TP trao tặng 50 suất sửa chữa điện và thay thế đường dây điện miễn phí cho các hộ dân nghèo. Đồng thời, Hội LHPN TP vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trao tặng 50 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, trị giá 50 triệu đồng (mỗi suất học 1 triệu đồng) cho các em học sinh hiếu học, giúp các em ngày càng học tốt hơn, có đủ hành trang tri thức để lập thân, lập nghiệp.

Thượng tá Lâm Văn Huy trao tặng Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho các cháu học sinh nghèo tại xã Đăkơ
Đại tá Trần Xuân Lịch, Chính ủy BĐBP Thành phố và bà Đoàn Thị Thanh Thủy – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Gia đình Xã hội, Hội LHPN TP trao tặng phương tiện sinh kế cho Phụ nữ hội LHPN huyện Bù Gia Mập

Bên cạnh đó, nhằm góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần chị em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, Hội LHPN TP và Hội Chữ Thập Đỏ TP trao tặng 500 phần quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Phước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang