'Phát sốt' với giọng hát cực hay của cô bé người Hải Phòng

Thứ Sáu, 17/03/2017 11:57

|

(CAO) Trong tập 2, chương trình "Thần tượng tương lai" phát sóng vào lúc 19h, ngày 18-3 tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều giọng ca nhí xuất sắc đến từ mọi miền quê trên cả nước.

Đứng trước sự phát triển như vũ bão của dòng nhạc thị trường, Ban giám khảo chương trình "Thần tượng tương lai" đã chia sẻ những nỗi niềm trăn trở cho dòng nhạc dân ca Việt Nam trong tập phát sóng tuần này. NSND Thu Hiền cho biết cô cảm thấy lo lắng khi dòng nhạc truyền thống của dân tộc đang dần bị mai một. Thế nhưng qua chương trình này, cô đã cảm thấy yên tâm hơn khi thấy rất nhiều em nhỏ vẫn luôn yêu mến và theo đuổi dòng nhạc này.

Ban giám khảo cuộc thi

Về phía ca sĩ Quang Linh, anh có đôi lời nhắn nhủ với phụ huynh đừng vì nóng lòng mà thúc ép con mình làm những việc chúng không thích. Hãy để các em hát và diễn những thể loại nhạc phù hợp lứa tuổi. Với tâm lý một bà mẹ hai con, nữ ca sĩ Cẩm Ly khuyên các bậc phụ huynh nên xem đây là một cuộc chơi. Đừng đặt nặng vấn đề thi thố hay tạo áp lực để các bé được sống thật hồn nhiên và ngây thơ như đúng lứa tuổi của mình.

Cô bé Thanh Thảo

Trong tập 2 tuần này, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức nhiều giọng ca hay đến từ khắp mọi miền đất nước. Ở tiết mục đầu tiên, cô bé Trần Thị Thanh Thảo đến từ Hải Phòng sẽ mang đến chương trình ca khúc Thư pháp với chất giọng vô cùng mượt mà và cảm xúc. Cô bé tâm sự bố mình làm nghề thợ mộc, còn mẹ làm nội trợ. Gia đình bé không có truyền thống nghệ thuật nên cô bé đã phải học thêm rất nhiều bộ môn như múa, đàn, hát để có nhiều kiến thức âm nhạc và phong thái tự tin trên sân khấu.

Cô bé Quỳnh Như

Gây bất ngờ với giọng hát da diết, sâu lắng như một nghệ sĩ từng trải, cô bé Quỳnh Như hứa hẹn sẽ khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện xuất sắc ca khúc Về Hà Tĩnh người ơi. Không khó để nhận thấy NSND Thu Hiền đã ngẩn ngơ theo dõi và nhẩm theo từng lời hát trong tiết mục của cô bé. Đến mức ca sĩ Quang Linh phải thốt lên: “Con hát y như NSND Thu Hiền rựa! Khó tính như bà Thu Hiền mà phải vỗ tay cho con từng câu một”. Chia sẻ về niềm đam mê ca hát, cô bé cho biết mình từng tham gia cuộc thi Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và đã được NSND Hồng Lựu hướng dẫn cách hát để giúp mình tự tin hơn.

Thí sinh Trọng Nhân đến từ Cần Thơ

Tiếp đến, cậu bé Huỳnh Trọng Nhân đến từ Cần Thơ sẽ mang đến chương trình một làn gió mới với ca khúc Miền Tây quê tôi khá nổi tiếng và từng được nữ ca sĩ Cẩm Ly thể hiện. NSND Thu Hiền nhận xét tiết mục rất dễ dương, mang lại cho người xem cảm giác gần gũi và thoải mái tuy nhiên có nhiều chỗ trong bài vẫn chưa được xử lý tốt. Ngay lập tức nam ca sĩ Quang Linh hài hước đổ lỗi cho ban nhạc của chương trình làm cho khán giả cười nghiêng ngả. Cậu bé 12 tuổi cho biết ngoài thể loại dân ca thì em còn có thể hát được những thể loại nhạc khác như cải lương, bolero, trữ tình, nhạc trẻ.

Trong tập này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức một trích đoạn của tác phẩm Tiếng trống Mê Linh với phần thể hiện của bé Bảo Hân đến từ TP.HCM. Tìm hiểu về cuộc sống của cô bé 12 tuổi thì được biết Bảo Hân mất cha từ nhỏ, mẹ bé hiện đang bị bệnh tim. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cô bé vẫn rất hiếu học và thể hiện tài năng qua nhiều bộ môn nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, MC mặc dù chưa qua bất kỳ trường lớp nào.

Cô bé Linh Phương

Cuối cùng là cô bé Phạm Linh Phương 13 tuổi với gương mặt vô cùng xinh xắn. Cô bé cho biết muốn được thể hiện tiết mục với trang phục hiện đại để tạo sự khác biết. Trình bày một ca khúc khó theo thể loại thính phòng mang tên Mẹ yêu con, cô bé Linh Phương nhận được nhiều lời khen từ Ban giám giám khảo về ngoại hình và cả giọng hát đẹp. Ca sĩ Quang Linh còn hài hước cho biết thêm bốn mươi mấy năm nữa, bé sẽ hát hay bằng cô Thu Hiền khiến nữ giám khảo liền phản bác và cho rằng thí sinh sẽ còn hát hay hơn cô trong tương lai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang