Sao Việt kêu gọi ý thức và trách nhiệm để đẩy lùi Covid-19

Thứ Ba, 10/03/2020 14:50

|

(CAO) Nghệ sĩ Việt đồng loạt kêu gọi ý thức chung tay có trách nhiệm với cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh, tránh việc trốn cách ly hay trốn khai báo sẽ dẫn đến những hệ quả lớn cho toàn xã hội.

Người mẫu - fashionista Châu Bùi là người nổi tiếng đầu tiên đang trải qua cách ly tập trung để phòng tránh dịch Covid-19, sau khi cô trở về từ châu Âu tham gia chuỗi sự kiện thời trang.

Từ trang cá nhân, Châu Bùi cập nhật tình hình ăn ở tại nơi cách ly để gửi những thông điệp hữu ích. Người mẫu cho biết: “Mọi người ơi, việc làm đúng đắn nhất ngay lúc này chính là hành động vì trách nhiệm cộng đồng: không phải cùng nhau di tản hay trốn tránh khai báo y tế với cán bộ khi đã từng qua vùng dịch/ tiếp xúc trực tiếp/ gián tiếp với người bệnh, thẳng thắn thừa nhận để đừng lây lan. Hãy cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch bằng tất cả trái tim!

Các bạn hãy khoan cập nhật thông tin lan truyền trên mạng, trên facebook vì rất có thể nó là tin giả, hãy chỉ đọc những nguồn tin chính thống đã được kiểm chứng. Lắng nghe, tin tưởng tuyệt đối vào chỉ đạo của Nhà nước. Thật sự ngay lúc này, Châu cảm thấy rất biết ơn khi mình được yêu cầu cách ly ngay khi trở về từ Pháp, phòng ngừa mọi khả năng ảnh hưởng tới cộng đồng. Nếu khoẻ mạnh trở về, chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thật tuyệt mà chưa chắc cuộc đời này sẽ có.

Cô chia sẻ thêm: “Đừng sợ, đừng nghĩ đi cách ly là một việc gì đó tồi tệ, khủng khiếp mà hãy nghĩ đó là một hành động trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh và cả cộng đồng, dân tộc. Nếu đã từng đi qua vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp/ gián tiếp với người bệnh, hãy liên hệ ngay tới Hotline Bộ Y Tế để được giúp đỡ. Xin mọi người hãy thật vững tâm để tất cả chúng ta nắm tay nhau, cùng vượt qua thời gian khó khăn này”.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung nhắn nhủ: “Các hành vi "trốn khai báo" hoặc "trốn cách ly"… gây lây truyền bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự 2015. Theo đó, người nào thực hiện một trong các hành vi như: làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Người vi phạm sẽ bị phạt tù đến 10 năm nếu từ cá nhân đó gây ra việc dẫn đến phải công bố dịch (thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ trưởng Bộ Y tế); làm chết người. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm chết 2 người trở lên".

Nghệ sĩ hài Dương Thanh Vàng chia sẻ: “Ngay từ bây giờ, tự theo dõi hành trình và các mối quan hệ đã tiếp xúc trong 14 ngày, có ai trong số đó mình gặp, tiếp xúc từ nước ngoài về hay không? Ai trong số đó có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi hay không?

Có thể thì hãy tự theo dõi thân nhiệt bản thân và gia đình hằng ngày, ghi chú cụ thể lại nhé! Hãy giúp đỡ những người cao tuổi rà soát, thực hiện khai báo càng nhanh, càng chính xác càng tốt!

Đây là cơ hội cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh càng nhanh càng tốt, nên một lần nữa hãy: trung thực, trách nhiệm. Các trung tâm cách ly không phải trại giam nên bạn sẽ được đối xử như một công dân cần được chăm sóc, sẽ đầy đủ nhu yếu phẩm, thức ăn đủ dinh dưỡng, được theo dõi y tế hằng ngày”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang