Hai đối tượng đạp ngã xe cướp tài sản bị CSGT "truy nóng" đã sa lưới

Thứ Bảy, 24/03/2018 16:21  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 24-3, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã bắt được 2 thanh niên đạp ngã xe người đi đường, cướp tài sản xảy ra vào tối ngày 21-3, trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Tối ngày 21-3, sau khi bị Cảnh sát giao thông Kon Tum (CSGT) phát hiện, truy đuổi, 2 đối tượng đã bỏ xe và chạy vào lô cao su tẩu thoát. Sự việc được bàn giao Công an huyện Đăk Hà điều tra, truy bắt các đối tượng.

Lần theo manh mối chiếc xe máy BS: 82M1-006.62 của các đối tượng bỏ lại, công an làm rõ chiếc xe máy trên của người dân bị mất vào rạng sáng 21-3 tại xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy, Kon Tum). Khoanh vùng đối tượng trộm xe máy, công an đã bắt được A Thao (SN 1998, trú làng Ka Đư, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy).

Tại cơ quan Công an, A Thao khai đã cùng A Lip (SN 1995) thực hiện hành vi cướp tài sản vào tối 21-3 của chị Đỗ Thị Tuyết H. Sau đó A Lip nhanh chóng bị bắt.

Chiếc xe máy và một số tang vật thu được của 2 đối tượng

Như CAO đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 21-3, Chị Đỗ Thị Tuyết H. (40 tuổi, ngụ TP. Kon Tum) điều khiển xe máy lưu thông trên QL14, hướng từ huyện Đăk Hà về TP.Kon Tum, khi đến đoạn đường thuộc thôn 1B, xã Đăk La (huyện Đăk Hà) thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, đạp ngã xuống đường.

Sau đó chúng lấy đi của chị H. 2 điện thoại di động, 1 túi xách trong đó có khoảng 10 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT) có mặt kịp thời, truy đuổi. Hai đối tượng đi trên xe máy bỏ chạy với tốc độ cao nhưng bị tổ công tác áp sát, đành bỏ lại xe và chạy vào lô cao su tẩu thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang