Đánh chết con nợ, 2 thanh niên lãnh hơn 16 năm tù

Thứ Ba, 10/09/2019 15:10  | Nam Thanh

|

(CAO) Cho vay nặng lãi còn đánh chết con nợ, cái giá mà 2 thanh niên phải trả cho hành vi côn đồ này là mức án hơn 16 năm tù giam.

Phiên tòa vừa được TAND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử lưu động vào sáng ngày 10-9 đối với 2 bị cáo: Tống Cao Sang (SN 1985) và Trần Thanh Hải (SN 1996) cùng ngụ P.3, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Theo cáo trạng, bị cáo Tống Cao Sang cho anh Biện Công Danh vay số tiền 10 triệu đồng và phải trả góp mỗi ngày 400.000 đồng trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, anh Danh chỉ trả được 3.800.000 đồng, còn thiếu Sang 6.200.000 đồng.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 28-6, bị cáo Sang rủ thêm bị cáo Hải đến tìm anh Danh đòi nợ, khi gặp anh Danh đang ngồi uống nước tại một quán trên đường Lê Lợi thuộc phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, Sang liền xuống xe gặp anh Danh đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn.

Sang nắm cổ áo đánh anh Danh và kêu thêm Hải xông vào đánh tiếp làm anh Danh té ngã, đầu đập xuống đường bất tỉnh. Sau đó, cả 2 đã đưa anh Danh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Danh đã tử vong sau đó 1 ngày do bị chấn thương sọ não, để lại 3 con nhỏ, cháu lớn nhất 12 tuổi và cháu nhỏ nhất chưa đầy 3 tháng tuổi. Sau khi gây án, 2 bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Sang (phải) và Hải tại phiên xử lưu động

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo Sang với vai trò chủ mưu nên tuyên phạt Tống Cao Sang mức án 8 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Trần Thanh Hải với vai trò là đồng phạm nên bị tuyên phạt mức án 8 năm tù giam.

Ngoài hình phạt tù, 2 bị cáo còn phải bồi thường tổng số tiền hơn 214 triệu đồng cho gia đình bị hại, đồng thời có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng 2.235.000 đồng cho 3 người con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang