3 cha con chém công an xã nhập viện

Thứ Tư, 08/07/2020 09:51  | Văn Tình

|

(CATP) Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Phan Văn Thương (SN 1992, trú thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 5-7, Công an xã Xuân Thành nhận tin báo Thương cùng em ruột là Phan Văn Mạnh (SN 1997) dùng đá ném Đậu Thành Công (SN 2003, trú thôn Thành Phú, xã Xuân Thành). Sau đó, cả 2 anh em Thương cầm dao rượt đuổi nạn nhân để chém. Lập tức Phó trưởng Công an xã Phan Mạnh Hùng cùng 2 công an viên là Phạm Trung Kiền và Đặng Quang Trung có mặt tại hiện trường.

Anh Kiền tại bệnh viện
Phan Văn Thương

Sau khi xác định được Thương - Mạnh đã dùng hung khí tấn công Công, lực lượng chức năng đến nhà đối tượng gửi giấy mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Thương và Mạnh không chấp hành mà còn cùng cha ruột là ông Phan Thanh Sương (SN 1964) dùng lời lẽ thô tục chửi bới, thách thức, đồng thời dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Bất ngờ Thương dùng dao chém công an viên Kiền đứt gân chân, mẻ xương chân. Phó trưởng Công an xã Phan Mạnh Hùng và Đặng Quang Trung cũng bị 3 cha con Sương lấy đá ném bị thương phần mềm.

Trước hành vi ngông cuồng của các đối tượng, Công an H.Nghi Xuân triển khai lực lượng đến đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ Thương khi đang lẩn trốn trong nhà. Riêng Sương và Mạnh sau khi gây án đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang