“Cẩu tặc” dùng đao chém công an trọng thương khi bị vây bắt

Chủ Nhật, 05/01/2020 18:05

|

(CAO) Phát hiện công an bao vây, 2 đối tượng trộm chó đã dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Trước những tên “cẩu tặc” manh động, liều lĩnh, các trinh sát nhanh chóng quật ngã khống chế chúng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 con chó các loại, 3 xe máy, 3 thanh đao, 1 súng bắn điện, 1 súng bắn bi, 1 ná cao su cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990), Đậu Xuân Lan (SN 1968, cùng trú xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi câu trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.

Từ trái qua: Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Quang Trung

Trước đó, cuối năm 2019, nhiều gia đình ở các huyện, thị như: H.Hưng Nguyên, H.Diễn Châu, H.Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò thường xuyên xảy ra tình trạng bị câu trộm chó. Điều khiến người dân hoang mang, lo lắng hơn khi những kẻ trộm chó rất manh động, liều lĩnh. Chúng thường mang theo các loại hung khí nguy hiểm và sẵn sàng tấn công chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Điều tra thu thập tài liệu, nắm bắt được quy luật hoạt động của nhóm trộm chó này, Công an H.Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, Ban chuyên án đã dựng lên các đối tượng nghi vấn.

Tang vật vụ án

Khoảng 22 giờ tối 3-1, Ban chuyên án đã mai phục và bắt quả tang Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Quang Trung đang có hành vi mang chó vừa trộm cắp được đi bán cho Đậu Xuân Lan. Phát hiện bị công an bao vây, Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Quang Trung đang lấy đao, kiếm chống trả quyết liệt.

Trong quá trình vây bắt, thiếu úy Nguyễn Trung Kiên – cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an H.Nghi Lộc bị chúng dùng đao chém gãy ngón tay út và xương bàn tay phải, đại úy Nguyễn Đình Cường bị thương ở đầu gối. Trước những tên trộm chó hung hãn, các trinh sát đã nhanh chóng hạ gục, khống chế để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 7 con chó các loại tổng trọng lượng 120kg, 3 xe máy, 3 thanh đao, 1 súng bắn điện, 1 súng bắn bi, 1 ná cao su, 3 chiếc điện thoại di động, hơn 2 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Nghi Lộc điều tra mở rộng. Tại đây, Quang và Trung khai, đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ câu trộm chó trên địa bàn các huyện, thị trong thời gian qua. Toàn bộ chó trộm được, chúng mang về bán cho Đậu Xuân Lan.

Hiện chuyên án đang được Công an H.Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang