Hồ sơ vụ án: 3 vụ án mạng ngày 02/02/2022

Thứ Năm, 01/02/2024 10:59  | Văn Cương

|

(CATP) Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, La Chí Cường (ngụ tỉnh Bình Thuận) đã ra tay sát hại anh La Huỳnh Q.H bằng dao; Phạm Viết Lượng (ngụ tỉnh Hải Dương) giết chết anh Nguyễn Văn Lượng bằng chiếc kéo; Nguyễn Văn Vũ (ngụ Bình Thuận) cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn Bi bằng cây rựa. Cả 3 vụ án xảy ra ngày 02/02/2022, gây tang thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân ngay Mùng 02 Tết Nhâm Dần...

Từ ánh nhìn... thách thức

Ngày 28/12/2023, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương mở phiên sơ thẩm xét xử 13 bị cáo, với 2 tội danh. Trong đó, 2 bị cáo La Chí Cường (SN 2004, ngụ xã Tân Phước, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) và Cao Nguyên B. (SN 2006, ngụ H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Dương truy tố về tội "Giết người"; 11 bị cáo bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ, lúc 22 giờ 20 phút đêm 02/02/2022, Trương Văn Đạt (SN 2001, ngụ P.Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng La Huỳnh Q.H và nhóm bạn khoảng 15 người ăn tối tại ngã ba Ngân hàng thuộc P.Dĩ An, TP.Dĩ An. Khi cả nhóm đang ăn thì thấy nhóm của Huỳnh Ngọc Duy (SN 2005, ngụ P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng Cao Nguyên B. và 9 "chiến hữu" dừng xe gắn máy, nhìn với thái độ thách thức.

La Chí Cường và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi ăn xong, nhóm Đạt đi về hướng ngã tư Chiêu Liêu thì gặp lại nhóm Duy, hai nhóm lao vào đánh nhau. Nhóm Duy chạy về tiệm internet trên đường DT 743, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An. Tại đây, nhóm này gọi thêm La Chí Cường, mang theo ống nhựa và dao chạy đến ngã tư Bình Trị, P.Tân Bình, TP.Dĩ An tìm nhóm Đạt. Trước khi đi, Cao Nguyên B. lấy 1 con dao đưa cho Cường.

Khi thấy nhóm Duy đến, nhóm Đạt đã chuẩn bị sẵn để "nghênh tiếp". Hai bên "sáp lá cà”, vừa đánh vừa la hét, chửi nhau. Q.H dùng mũ bảo hiểm đánh Cường. Cường đáp trả bằng dao Thái Lan, đâm đối thủ 2 nhát và la lớn: "Tao La Chí Cường nè, muốn gì kiếm tao!". Bị trúng nhát dao vào vùng bụng, Q.H bỏ chạy một đoạn thì ngã gục. Q.H được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP.Dĩ An, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Do vết thương nặng, Q.H đã tử vong.

La Chí Cường lúc bị bắt

Khoảng 2 giờ hôm sau, Cường biết Q.H không qua khỏi nên chạy về quê ở Bình Định "lánh nạn". Trên đường bỏ trốn, Cường vứt bỏ con dao gây án. Được gia đình động viên, hung thủ đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Cường đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân 140 triệu đồng (gia đình Q.H yêu cầu bồi thường 155 triệu đồng).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương quy kết 13 bị can: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm của Huỳnh Ngọc Duy và nhóm của La Huỳnh Q.H xông vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, dẫn đến hậu quả chết người. Cao Nguyên B. đã đưa dao cho La Chí Cường, Cường sử dụng con dao này đâm Q.H. dẫn đến tử vong. 11 đối tượng của 2 nhóm tham gia đánh nhau, phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng".

Xem xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt La Chí Cường 16 năm tù, Cao Nguyên B. 7 năm tù về tội "Giết người". Nhóm bị cáo phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" nhận mức án từ 9 tháng tù, cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

2 "Lượng"... một mất, một còn (!)

Khoảng 18 giờ ngày 02/02/2022, Phạm Viết Lượng (SN 1992, ngụ xã Minh Đức, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cùng em trai Phạm Viết Cường (SN 2004) và Nguyễn Đình Diện (SN 1990, ngụ xã Bình Lãng, H.Tứ Kỳ), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1985, ngụ xã Chí Minh, H.Tứ Kỳ) đến nhà anh Nguyễn Đình Đức (SN 1987, ngụ xã Minh Đức) chúc Tết, được chủ nhà mời cơm, uống rượu.

Tại đây, Lượng, Cường, Diện rủ nhau đánh bài. Ngay lúc đó, Nguyễn Văn Lượng (SN 1981, ngụ xã Minh Đức) đến nhà anh Đức chúc Tết, ngồi lai rai với chủ nhà và anh Tiến. Uống vài ly, Văn Lượng và Tiến cùng ngồi vào chiếu bạc, sát phạt đến 20 giờ 15 thì tan sòng. Nhóm Lượng tiếp tục đi chúc Tết.

Bị cáo Phạm Viết Lượng

Thua bài, Văn Lượng cho rằng bị "gian lận" nên trở lại nhà anh Đức. Chủ nhà liền gọi cho nhóm Lượng quay lại. Văn Lượng cáo buộc: "Chúng mày chơi bài bịp tao". Lượng đáp lại: "Tết chơi vui, không ai bịp anh đâu!". Hai bên lời qua, tiếng lại, Văn Lượng chửi và đánh Lượng. Thấy Lượng bị đánh, Cường xông vào cùng anh mình đánh Văn Lượng nhưng được mọi người can ngăn.

Văn Lượng đứng ngoài cổng nhà anh Đức chửi anh em Cường. Bực tức, Lượng chạy vào bếp lấy chiếc kéo xông ra cổng, đâm Văn Lượng một nhát. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Tứ Kỳ nhưng không qua khỏi do vết thương chí mạng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến 3 giờ sáng hôm sau, công tác khám nghiệm kết thúc, thi thể nạn nhân được giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/6/2022, bị cáo Lượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Phạm Viết Lượng 16 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, Lượng, Cường, Tiến, Diện còn bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Riêng Cường bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Cũng trong ngày 02/02/2022, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ án mạng thương tâm cũng xuất phát từ rượu. Chiều 02/02, nhà bà Nguyễn Thị Hường (SN 1959, ngụ thôn Gò Găng, xã Tân Thắng, H.Hàm Tân) tổ chức vui Tết, uống rượu. Tham gia cuộc nhậu có Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, trú thôn Gò Găng) và con rể bà Hường là anh Nguyễn Văn Bi (SN 1993, trú thôn Phò Trì, xã Tân Thắng).

3 bị cáo Nguyễn Văn Quan, Hoàng Minh Vương và Đỗ Thế An Quan nhận bản án nghiêm khắc

Trong lúc nhậu, giữa Bi và Vũ xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn. Chuyện tưởng đã êm xuôi, không ngờ Vũ về nhà lấy cây rựa quay lại nhà bà Hường tìm Bi "tính sổ". Vũ tấn công Bi, hai người lao vào "ăn thua đủ”. Vũ bị thương ở vùng đầu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một vụ án khác cũng xảy ra ngày 02/02/2022 tại tỉnh Gia Lai. Theo hồ sơ, lúc 17 giờ ngày 02/02, Hoàng Minh Vương (SN 2000, ngụ tỉnh Gia Lai) nổi máu ghen tuông chuyện tình cảm, đã rủ Nguyễn Văn Quan (SN 1992, ngụ tỉnh Gia Lai) và Đỗ Thế An (SN 1998, ngụ tỉnh Quảng Ninh) mang theo hung khí, hẹn gặp anh Phạm Minh Q. tại hẻm 243 Lê Đại Hành, P.Đống Đa, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Khi gặp anh Q., nhóm Vương - An - Quan sử dụng dao và mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân gây thương tích. Ra tay xong, Quan cuỗm chiếc điện thoại di động của nạn nhân trị giá 2,7 triệu đồng, mang đi bán lấy tiền tiêu xài Tết!

Theo kết quả giám định, anh Q. bị thương tật 5%. Bộ 3 Vương - Quan - An bị Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố về tội "Giết người" theo Điều 123 BLHS. Quan còn bị truy tố về tội "Cướp tài sản", theo Điều 168 BLHS.

TAND tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm ngày 20/12/2022, tuyên phạt Nguyễn Văn Quan 14 năm tù về tội "Giết người"; 7 năm về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 21 năm tù. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Vương 9 năm tù, Đỗ Thế An 8 năm tù về tội "Giết người".

Bình luận (0)

Lên đầu trang