Bắt kẻ một đêm đột nhập 10 phòng tại UBND huyện trộm tài sản

Thứ Hai, 22/07/2019 08:13  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 21-7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa điều tra, bắt giữ Nguyễn Đình Thường (SN 1975, ở thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) - thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Trước đó, đêm 12, rạng sáng 13-7, tại 10 phòng làm việc của trụ sở UBND huyện Tam Dương bị kẻ gian đột nhập, cạy cửa trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 72 giờ xảy ra vụ việc, các tổ công tác đã bắt được thủ phạm là Nguyễn Đình Thường.

Tại cơ quan Công an, Thường khai nhận: Do không có tiền tiêu xài, tối 12-7, Thường bắt taxi từ tỉnh Tuyên Quang đến trước cổng UBND huyện Tam Dương thì xuống xe. Sau đó Thường đột nhập vào UBND huyện cạy phá cửa 10 phòng làm việc và lấy 2,6 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Thường đi bộ đến ngã tư Hợp Hòa, huyện Tam Dương, bắt taxi xuống Hà Nội và đi xe bus về nhà, đến ngày 16-7 Thường bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ. Nguyễn Đình Thường từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mãn hạn tù ra trại tháng 9-2018.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ án

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Thường về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước việc phá nhanh vụ án, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân; Huyện ủy Tam Dương thưởng cho 4 tập thể và 3 cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang