Bắt nhóm cướp tuổi teen gây án hàng loạt tại các cửa hàng tiện ích

Thứ Bảy, 20/07/2019 14:32

|

(CATP) Lúc 2 giờ ngày 9-7, anh Trần Đăng Vỹ (SN 1998, ngụ Q10) hốt hoảng đến CAP.Bến Nghé (Q1, TP.HCM) trình báo bị cướp tài sản.

Theo nội dung trình báo: Khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, khi anh đang làm việc tại cửa hàng tiện ích Ministop, số 38 Lê Lợi, P.Bến Nghé (Q1) thì thấy 2 thanh niên đẩy cửa bước vào. Sau một vòng quan sát, hai đối tượng lựa mấy chai bia nhưng do không đủ tiền trả, Vỹ không bán nên bọn họ bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, hai thanh niên này quay lại tiếp tục vào trong giả bộ mua hàng. Lợi dụng lúc anh Vỹ mất cảnh giác, nam thanh niên mặc áo thun màu đen rút từ trong túi quần ra một vỏ chai nước ngọt uy hiếp, buộc anh Vỹ phải mở khóa tủ. Sau đó, hắn cùng đồng bọn mặc áo sơ mi kẻ caro cướp số tiền 2,1 triệu đồng rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Camera ghi lại hình ảnh Tiên cùng đồng bọn uy hiếp, cướp tài sản trong cửa hàng

Nhận tin báo, CAP Bến Nghé kết hợp cùng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Trích xuất hình ảnh camera trong cửa hàng Ministop, công an ghi nhận hai tên cướp còn khá trẻ, độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, tóc cắt ngắn và nhuộm màu vàng.

Từ những chứng cứ thu thập được, nhận định đây là vụ cướp táo tợn, manh động nên ngay sau đó cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng giả bộ mua hàng trong cửa hàng

Trong khi vụ việc đang được CAQ1 điều tra thì đơn vị lại nhận được tin báo vào 0 giờ 30 ngày 11-7, trong lúc anh Trần Đăng Vỹ đang bán hàng tại cửa hàng Ministop số 38 Lê Lợi, P.Bến Nghé (Q1) thì tiếp tục bị nhóm thanh niên hùng hổ bước vào cửa hàng, trong đó một đối tượng cầm cục đá uy hiếp, buộc anh Vỹ mở khóa tủ, cướp 1,85 triệu đồng rồi nhanh chóng lên xe máy đào tẩu.

Mặc dù vụ cướp xảy ra rất nhanh nhưng anh Vỹ cũng nhanh chóng nhận diện kẻ cầm cục đá uy hiếp anh cũng chính là đối tượng sử dụng vỏ chai nước ngọt uy hiếp, cướp tiền tại cửa hàng Ministop chi nhánh trên đường Pasteur.

Camera ghi lại hình ảnh Tiên cùng đồng bọn uy hiếp, cướp tài sản trong cửa hàng

Tiếp đó, khuya 17-7, anh Trần Đăng Vỹ đến cơ quan CA trình báo bị nhóm thanh niên giả dạng khách mua hàng, dùng dao đe dọa, cướp 2 chai rượu vang hiệu Chateau Đà Lạt.

Từ những vụ việc trên cùng những thông tin mà nạn nhân cung cấp, phân tích hình ảnh camera ghi lại được, chỉ huy Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 nhận định 3 vụ cướp trên đều do một nhóm đối tượng gây ra, nhóm cướp tài sản này có từ 3 đến 4 tên, mục tiêu chúng nhắm đến là những cửa hàng tiện ích hoạt động 24/24h, thời gian gây án thường lúc nửa đêm về sáng, ít người qua lại...

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày nhóm đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp tại cùng một địa điểm.

Qua đó cho thấy sau khi gây án trót lọt, nhiều khả năng chúng sẽ tiếp tục quay lại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn để cướp tài sản. Vì thế Đội CSĐTTP về TTXH chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc, bố trí lực lượng mai phục, bắt giữ nhóm cướp tuổi teen manh động.

Đối tượng Phúc, Tiên, Thắng

Đúng như dự đoán, khuya 18-7, khi nhóm cướp tuổi teen này đang trên đường chở nhau đi gây án thì bị tổ trinh sát mật phục, tóm gọn. Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Phạm Nguyễn Ngọc Tiên (SN 2002, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, P16Q4), Trần Văn Thắng (SN 2003) và Võ Nguyễn Thanh Phúc (SN 2006, cùng ngụ P15Q4).

Kẻ cầm đầu những vụ cướp trên được xác định là Phạm Nguyễn Ngọc Tiên. Trước những chứng cứ CA thu thập, biết khó có thể trốn tránh được tội lỗi, Tiên khai: Do nghiện game nặng không có tiền chơi game và tiêu xài nên hắn gặp Huy lùn ở Công viên Cát (P16Q4), cũng là kẻ nghiện chơi game đến cửa hàng Ministop để cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc và lên kế hoạch, Tiên giao Huy lùn giả làm khách hàng đến mua đồ để Tiên dùng chai thủy tinh đập vào đầu nam nhân viên đe dọa, cướp tài sản. Vụ thứ nhất thành công, sau khi cướp được 2,1 triệu đồng Tiên cho Huy lùn 200 ngàn đồng, phần còn lại y chơi game và tiêu xài hết.

Thấy ngon ăn, hai ngày sau, Tiên tiếp tục rủ Thắng, Phúc đi gây án. Thắng điều khiển xe máy BS: 93F4-1561 chở Tiên và Phúc đến cửa hàng Ministop trên đường Lê Lợi. Tại đây, Tiên giao nhiệm vụ cho Thắng đứng ngoài cảnh giới, Phúc vào trong cửa hàng giả bộ mua đồ. Đợi lúc nhân viên cửa hàng mất tập trung, Tiên lượm cục đá phía ngoài cửa hàng bước vào uy hiếp, cướp tài sản rồi ra xe chở nhau tẩu thoát.

Số tiền cướp được, Tiên dẫn Phúc, Thắng đi ăn uống và cho mỗi người 100 ngàn đồng, phần còn lại Tiên nướng vào trò chơi game. Đến khoảng 22 giờ tối 17- 7, Tiên tiếp tục rủ Phúc - Thắng đi cướp tài sản. Sau đó cả nhóm đi bộ đến cửa hàng Ministop. Tại đây, Tiên kêu Thắng vào mua đồ để Tiên dùng dao đe dọa. Khi thấy anh Vỹ sợ hãi bỏ chạy lên lầu thì chúng cướp hai chai rượu rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trên đường trốn chạy đến giao lộ Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng (Q1), chúng bán hai chai rượu vừa cướp được cho bà Nguyễn Thị Mười (SN 1965) lấy 140 ngàn đồng rồi cùng nhau đi ăn uống...

Được biết, nhóm đối tượng này tối ngày miệt mài trong những tiệm game, khi hết tiền thì vạ vật ngoài công viên. Hiện CAQ1 đang tạm giữ Tiên cùng đồng bọn để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Huy lùn

Riêng đối tượng Huy lùn hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo, qua hình ảnh nhận dạng ai biết đối tượng Huy lùn (ảnh) ở đâu, xin báo ngay về Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1, số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, số ĐT: 069.3187908 để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang