Đường dây xăng giả của "đại gia" Trịnh Sướng: Thu lợi bất chính 3.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 19/07/2019 20:59

|

(CAO) Chiều 19-7, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lưu Văn Nguyện (SN 1977), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Bình Minh (trụ sở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi bán dung môi cho băng nhóm Trịnh Sướng, nâng tổng số bị can liên quan đến đường dây pha chế, kinh doanh xăng, dầu giả quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay lên 30 bị can.

Trước đó, đến ngày 4-7, sau hơn một năm Công an tỉnh Đắk Nông xác lập án, chủ trì, phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương: TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng triệt phá đường dây xăng, dầu giả, 28 bị can đã bị bắt giữ.

Mở rộng vụ án, ngày 6-7-2019, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm nữ kế toán Công ty TNHH Mỹ Hưng của "đại gia" Trịnh Sướng, nâng tổng số bị can lên 29.

Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Chuyên án (thừ 2 từ trái qua) trao thưởng và động viên Tổ công tác thuộc phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Ảnh: Minh Quỳnh)

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc ông Lưu Văn Nguyện là chủ đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất cho đường dây pha chế, sản xuất xăng giả này nên đã giữ người khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Theo Ban chuyên án, cứ 1 lít xăng bán với giá 20.000 đồng thì các nghi can sản xuất, tiêu thụ xăng giả sẽ thu lợi 8.000 đồng/lít. Với việc đường dây xăng, dầu giả bán ra thị trường gần 400 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính tương đương 3 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận siêu “khủng” nên chúng bất chấp hành vi, tội ác! Mục tiêu của Ban chuyên án triệt phá xăng dầu giả là triệt phá tận gốc đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng, dầu giả này, đưa những kẻ làm ăn phi pháp ra ánh sáng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trịnh Sướng đang bị lấy lời khai tại nhà tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông (Ảnh: Minh Quỳnh) 

Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại gồm: 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch khác, 260.000 lít xăng giả A95, 3 tàu thuỷ, 9 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg chất tạo màu và nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan.

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Vụ đường dây xăng giả của Trịnh Sướng: Tạm giữ thêm một chủ tịch HĐQT
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang