Anh em chém nhau mất mạng vì tranh chấp đất đai

Thứ Năm, 09/07/2015 09:13  | Đỗ Phi

|

(CAO) Sau trận “quyết chiến”, cả hai anh em đều bị thương và ngất xỉu tại vườn. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Phúc đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 8-7, cơ quan Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Minh Hùng (SN 1967, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Trương Văn Phúc (SN 1969, em ruột của Hùng).

Do trước đó, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, khoảng 20 giờ đêm 26-6, sau khi đi nhậu về Hùng và Phúc xảy ra cự cãi, cả hai bèn vác dao ra vườn để “quyết trận sinh tử”.

Sau trận “quyết chiến”, cả hai đều bị thương và ngất xỉu tại vườn. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Phúc đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Đến ngày 1-7, sau khi chữa lành vết thương, Hùng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang