TPHCM: Bắt băng trộm chuyên bẻ khóa cửa

Thứ Năm, 14/05/2020 14:54

|

(CATP) Các đối tượng nghiện chơi game bắn cá, thiếu nợ không trả được nên rủ nhau đi trộm cắp.

Khoảng 13 giờ ngày 18-2, Trần Văn Tài (SN 1994, ngụ Q4) gặp đối tượng tên Tý tại tiệm game bắn cá ở P8Q4 và rủ đi trộm cắp. Do cày game còn nợ tiền chủ tiệm nên Tý đồng ý. Tài dùng xe máy chở Tý mang theo túi "đồ nghề" bên trong có kìm bấm chạy từ Q4 sang Q8.

Đến hẻm 209 Âu Dương Lân, P2Q8, thấy nhà chị Nguyễn Thị Phương D. không bóp khóa cổng nên Tài kêu Tý đứng ngoài cảnh giới để y mở cổng đi vào. Lên lầu lục lọi tài sản, Tài lấy 1 iPad màu xám trắng, đồng hồ đeo tay, 4 chai nước hoa và một số nữ trang, sau đó y đi xuống tầng trệt đẩy chiếc xe SH 1501 màu trắng đen ra ngoài tẩu thoát. Cả hai chạy về tiệm game bắn cá bán iPad được 1,5 triệu đồng, xe SH được 15 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đến 6 giờ 30 ngày 14-3, Tài điều khiển xe Dream chở đồng bọn tên Phạm Nhật Minh (SN 1998, ngụ P14Q8) đến hẻm 110 Âu Dương Lân, P3Q8, phát hiện nhà anh Trần Lê T. khóa cửa ngoài nên cả hai bàn nhau bẻ khóa. Tài đến chợ Rạch Ông mua cây tua vít phá khóa cửa vào lấy trộm 1 máy tính bảng, 1 xe máy Vision màu đỏ. Sau đó, Minh và Tài chạy về tiệm bắn cá trên đường Tôn Đản bán tài sản vừa trộm lấy tiền đổ vào trò chơi bắn cá.

Cũng tìm những nhà vắng chủ, khóa cửa ngoài, chúng đi lòng vòng trên khắp các tuyến đường, con hẻm, hễ thấy nhà ai khóa cửa ngoài là chúng tìm cách phá khóa. Khi đến hẻm 125 Nguyễn Thị Tần, P2Q8, thấy nhà anh SaiYah khóa cửa ngoài nên Tài dừng xe kêu Minh đứng ngoài cảnh giới rồi dùng xà beng bẻ ổ khóa vào lấy trộm nhiều nữ trang gồm 30 chiếc vòng cimen, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai. Số tài sản này Minh mang đi bán được 68 triệu đồng đưa về và được Tài chia lại cho 28 triệu đồng.

Vài ngày sau, Tài điều khiển xe máy rủ Minh đến trước hẻm 60 Dương Bá Trạc, P2Q8, dùng xà beng bẻ khóa nhà anh Lê Tấn S. (mở dịch vụ cầm đồ) bẻ hai lớp khóa vào lấy xe SH màu xanh, lấy một cái mền đựng rất nhiều đồ bên trong rồi cả hai chạy 2 xe đến gầm cầu Rạch Ông, để lại xe Vision lại và Tài dùng xe SH chở Minh trở lại nhà anh S. lấy tiếp xe SH Ý màu đỏ. Minh thấy trong nhà anh S. còn nhiều tài sản nên kêu Tuấn Khỉ và Trần Văn Sơn trộm tiếp chiếc SH nữa. Như vậy, nhóm của Tài bán 3 chiếc SH được 122 triệu đồng, còn vàng bán được 43 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài và chơi game bắn cá hết.

Qua điều tra, CAQ8 đã bắt được Trần Văn Tài và Phạm Nhật Minh, các đối tượng khai là chủ mưu và trực tiếp tham gia các vụ bẻ khóa nhập nha trên. Còn Tý, Trần Văn Sơn, Tuấn Khỉ, lực lượng chức năng đang truy bắt để làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang