Bắt 2 tên cướp táo tợn mang 6 tiền án và nghiện ma túy

Thứ Ba, 04/07/2017 14:16  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai đối tượng có nhiều tiền án và nghiện ma túy từ Quảng Bình vào Quảng Trị gây ra hàng loạt vụ cướp giật vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 4-7, Ban Chỉ huy Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Từ giữa tháng 5-2017 đến cuối tháng 6-2017, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản rất nghiêm trọng.

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 13-5, chị Nguyễn Thị Thuý Hà (SN 1981, ngụ thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) đi trên đường Trần Phú (thị trấn Hồ Xá) thì bị 2 đối tượng chạy xe máy đến cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 3 chỉ.

Ngày 20-5, chị Lê Thị Hương (SN 1970, ngụ thị trấn Hồ Xá) cũng đi trên đường Trần Phú và bị cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ.

Ngoài ra, còn một số vụ cướp giật khác mà các bị hại chưa trình báo hoặc mất tài sản với giá trị nhỏ. Phương thức gây án của các đối tượng là chạy xe máy, theo dõi, áp sát người bị hại rồi ép xe, khống chế cướp giật tài sản.

Nhận được tin báo của các bị hại, Ban Chỉ huy Công an huyện Vĩnh Linh báo cáo vụ việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, được đồng ý và xác lập chuyên án mang bí số 205G vào ngày 25-5.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động để tham gia phá án. Điều đáng nói, các đối tượng sau khi gây án một số vụ trót lọt thì canh chừng lực lượng công an và “án binh bất động”.

Bắt khẩn cấp đối tượng tạt axit gia đình hàng xóm
 

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, được sự giúp đỡ của quần chúng, Công an huyện Vĩnh Linh đã sàng lọc, truy xét và làm rõ các nghi phạm gây án là Trần Văn Minh (SN 1970, ngụ thôn Mỹ Trạch, xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) và Lê Thuận Tuần (SN 1981, ngụ thôn Tân Hoà, xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình).

Mỗi đối tượng đều có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”… và đều nghiện ma tuý, là những đối tượng cộm cán tại địa phương.

Khi bị bắt, các đối tượng thừa nhận gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) và TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Tài sản cướp được, chúng đem bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang