Chủ quán bar lớn nhất TP.Huế cầm đầu đường dây đánh bạc 250 tỷ đồng

Thứ Sáu, 22/01/2021 18:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an vừa phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng trăm tỷ đồng; bắt nhiều đối tượng tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, trong đó có gã trùm chủ quán bar lớn nhất Huế. Chỉ trong hơn 2 tháng, số tiền cá độ hơn 250 tỷ đồng.

Bắt 15 đối tượng trong ổ bạc liên tỉnh

Chiều 22-1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa phối hợp cùng các đơn vị phá thành công chuyên án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, bắt giữ 15 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 1-2021, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, liên tỉnh.

Công an xác định Huỳnh Tấn Dũng (SN 1975, ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Bùi Phước Danh (SN 1972, ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) – quản lý và chủ quán bar Vegas (Vegas clup) – địa điểm kinh doanh giải trí quán bar lớn nhất tại TP.Huế là những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại 2 địa phương.

Gã trùm cá độ Bùi Phước Danh (SN 1972, ngụ TP.Huế, Thừa Thiên Huế) cũng là quản lý và chủ một quán bar lớn nhất tại Huế.

Được Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đồng ý xác lập chuyên án; phối hợp với các đơn vị, các lực lượng lập kế hoạch đấu tranh. Nhiều tổ công tác tích cực về các địa phương, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tham gia phá án.

Vào sáng 20-1, các lực lượng đồng loạt bắt giữ 15 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, trong đó có Huỳnh Tấn Dũng và Bùi Phước Danh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, bước đầu lực lượng Công an thu giữ tang vật thu giữ gồm 32 điện thoại di động, 5 máy tính; 2 ô tô; 1,24 tỷ đồng; 1 súng hơi; 4 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (đang được giám định) cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng.

Đường dây cá độ bóng đá này hoạt động từ tháng 11-2020. Chỉ riêng từ ngày 15-11-2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc khoảng hơn 250 tỷ đồng.

Quán bar lớn nhất Thừa Thiên Huế của gã trùm cá độ

Vào ngày 20-1, rất nhiều người dân tò mò kéo đến xem hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ tại quán bar Vegas (79 – 81 Bà Triệu, P.Xuân Phú, TP.Huế). Công an thu giữ nhiều đồ vật để phục vụ phá án. Việc khám xét tại quán bar Vegas có liên quan đến chuyên án phá đường dây cá độ bóng đá do Danh và Dũng điều hành tại 2 tỉnh.

Hàng trăm khách, nhân viên xõa, nhiều người sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy vào thời điểm Công an kiểm tra (tháng 1-2019).

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 20-1-2019, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Công an) tham gia phá án đột kích bar Vegas, bắt giữ: Trần Văn Vinh (SN 1999; ngụ đường Bờ Sông Hương, P.Phú Cát, TP.Huế); Trần Văn Nam (SN 1999, ngụ đường Đào Duy Anh, P.Phú Bình, TP.Huế); Dương Thị Hương (SN 1989; ngụ xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; La Châu Tuấn Cường (SN 2000; ngụ phòng 906 chung cư Aranya, P.Xuân Phú, TP.Huế); Bùi Văn Xuân An (ngụ đường Triệu Quang Phục, TP.Huế).

Thời điểm đó, quán bar có khoảng 280 khách và nhân viên. Đại diện quản lý chỉ xuất trình bản sao giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, số nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động. Công an phát hiện 18 điểm có chất ma túy, thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng hàng khay.

Qua test nhanh, có 100 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy (trong đó có 92 khách và 8 nhân viên; 98 nam, 11 nữ). Công an tạm giữ một số lượng lớn, thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động của quán bar.

Quán bar Vegas do Dương Hoàng Thanh Lan (SN 1977; ngụ 81 Bà Triệu) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Bùi Xuân Lan – Trung tâm văn hóa Vegas đăng ký kinh doanh. Danh là chồng của Lan.

Một số tang vật ma túy thu giữ từ đối tượng vận chuyển đến tiêu thụ tại quán bar Vegas.

Bình luận (0)

Lên đầu trang