Tây Ninh: Phá đường dây đưa người qua biên giới trái phép

Thứ Sáu, 22/01/2021 15:12

|

(CAO) Ngày 22-1, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đang tạm giữ Võ Văn Phú (SN 1987), Nguyễn Văn Hóa (SN 1993), Lê Công Hậu (SN 1996), Trương Trọng Hiếu (SN 1990), cùng ngụ ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Xuân Tú (SN 1980, ngụ xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu) để điều tra làm rõ hành vi đưa người qua biên giới trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 19-1, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Biên Giới tiến hành tuần tra mật phục trên tuyến đường biên giới thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Qua đó phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Tân Mỹ Sinh (SN 1994, ngụ Bản Xà Trong, xã Tả Phìn, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu), Tấn Mí Chiêu (SN 1997, ngụ Bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu) và Lê Thị Lan (SN 1989, ngụ thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đấu tranh khai thác, các đối tượng này thừa nhận muốn sang Campuchia làm việc nên thuê đường dây đưa người sang Campuchia với số tiền 11,5 triệu đồng/người.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra xác minh, thu thập chứng cứ, xác định các đối tượng tổ chức cho người khác vượt biên giới trái phép. Qua đó, tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên đã tổ chức nhiều lần cho người vượt biên trái phép. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng phân công nhau mỗi người một nhiệm vụ: đón người ở TPHCM, chở hành lí, canh đường... Tiền công sau mỗi lần đưa người qua biên giới, các đối tượng thoả thuận chia nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang