Công an quận 1 bắt 3 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án

Thứ Tư, 13/01/2021 11:59  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 12-1-2021, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1969, quê Kiên Giang), Lê Ngọc Thu (SN 1961, ngụ H.Củ Chi), Đặng Trọng Tâm (SN 1986, ngụ Q10) về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, các đối tượng này có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản.

Có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng Hải vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi ra trại về địa phương, Hải không chịu chí thú làm ăn mà ủ mưu chiếm đoạt tài sản của người khác. Mục tiêu mà gã nhắm đến là nhà dân, bệnh viện (BV), công viên và những nơi công cộng tập trung đông người mang theo tài sản có giá trị. Qua theo dõi, biết đa phần những người đến BV Nhi đồng 2 trên đường Nguyễn Du (Q1) thường mang số tiền lớn để đóng viện phí, y chọn nơi đây để gây án.

Sáng 7-1-2021, Hải đến khu vực khai báo y tế tại Khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 để rình "mồi". Thấy chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1990, ngụ Bình Dương) vào làm thủ tục, gã lập tức tiếp cận, kéo khóa ba lô của chị này, móc trộm ĐTDĐ rồi giấu vào áo khoác đang cầm trên tay, làm chiếc thẻ trong ba lô rớt xuống đất.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, chị Nguyễn Thị P.N (SN 1972, ngụ Q.Bình Thạnh; nhân viên BV Nhi đồng 2) liền báo cho chị Hoa biết. Chị Hoa vội kiểm tra, phát hiện mất ĐTDĐ. Cùng lúc, chị Hoa phát hiện chiếc ĐTDĐ của mình rớt từ tay Hải xuống đất nên nhanh chóng báo cho nhân viên bảo vệ BV là anh Nguyễn Ngọc Bảo Quân (SN 1985, ngụ Q.Bình Tân). Anh này phối hợp cùng 2 đồng chí Đỗ Hồng Linh (cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1) và Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ CA P.Bến Nghé) đang tuần tra trong khuôn viên BV kịp thời đuổi theo bắt Hải, đưa về trụ sở CAP lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Tại trụ sở CAP, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hải, Thu cùng tang vật

Với 3 tiền án của Hải tưởng đã nhiều nhưng so với thành tích bất hảo 10 tiền án về các tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của "nữ quái" Lê Ngọc Thu thì kém xa. Thế nhưng Thu vẫn chưa ngán cơm tù và không có ý định cải tà, quy chính.

Sáng 7-1-2021, Thu đến các cửa hàng mua sắm để tìm khách sơ hở nhằm "chôm chỉa". Tại cửa hàng Pdro trên đường Nguyễn Trãi (P.Bến Thành, Q1), anh Nguyễn Thành Trọng Nghĩa (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thúy Vy (SN 1994, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) ghé vào mua sắm. Đi coi và thử đồ nên chị Vy giao cho anh Nghĩa giữ chiếc ba lô đựng ví (trong có 2,2 triệu đồng cùng nhiều thẻ ngân hàng). Đoán bên trong ba lô có tài sản, lợi dụng lúc anh Nghĩa đang sử dụng ĐTDĐ, Thu tiến lại ngồi kế bên lén mở khóa ba lô, móc trộm ví rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ngay sau đó, anh Nghĩa phát hiện mất tài sản nên tri hô và đuổi theo đến giao lộ Nguyễn Văn Tráng - Nguyễn Trãi thì bắt được Thu cùng tang vật, bàn giao cho CAQ1 xử lý. Làm việc với cán bộ điều tra, Thu khai nhận hành vi trộm điện thoại, phù hợp với hình ảnh camera tại cửa hàng ghi lại.

Cũng trộm cắp để có tiền tiêu xài, tối 7-1-2021, Tâm đi ngang qua quán cà phê Lão Hạc trên đường Hoàng Sa (P.Tân Định, Q1) thì thấy xe Air Blade BS: 59D2-132.08 của anh Tạ Ân Hiệp (SN 1994, ngụ Q8) dựng phía trước, không ai trông coi nên nảy lòng tham. Gã tiến đến bẻ khóa cổ xe rồi ngồi lên, nổ máy, tăng ga tháo chạy. Đúng lúc này, tổ công tác của CAP Tân Định đang trên đường tuần tra phòng, chống tội phạm, phát hiện sự việc liền đuổi theo bắt tên "đá xế" cùng tang vật. Trước chứng cứ phạm tội quá rõ, Tâm thừa nhận hành vi trộm tài xản của anh Hiệp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang