Bắt băng trộm trâu, bò bằng xe tải

Thứ Sáu, 31/07/2020 13:06

|

(CATP) Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn H.Đức Hòa (Long An) xảy ra nhiều vụ trộm trâu, bò gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Lợi dụng người chăn nuôi gia súc xây chuồng trại xa nhà, đợi đêm khuya, các đối tượng đột nhập dẫn trâu, bò lên xe tải chở đi tiêu thụ.

Nhằm ổn định tình hình ANTT và bắt băng chuyên trộm cắp trâu, bò để người chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện yên tâm làm ăn sinh sống, Ban chỉ huy CAH Đức Hòa xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện điều tra phá án.

Sau thời gian theo dõi, ngày 16-7, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang băng trộm đang dẫn 2 con bò của một người dân lên xe tải, gồm: Nguyễn Văn Hổ (SN 1974, ngụ Long An), Dương Mạnh Hùng (SN 1992) và Nguyễn Tấn Thành (SN 1973, cùng ngụ Tây Ninh); thu giữ 2 con bò đực tổng trọng lượng 640kg, 1 cây kiềm cắt sắt, 1 xe tải và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan CA, Hổ và Hùng khai trộm 2 con bò tại nhà anh Ngô Đình Tùng (SN 1983, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa) thì bị CA bắt quả tang. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện 7 vụ trộm trâu, bò ở H.Đức Hòa và 3 vụ trộm khác ở tỉnh Tây Ninh.

Ba đối tượng bị bắt giữ

Cụ thể, Hổ bàn bạc với Hùng và Thành cùng trộm 2 con trâu và 3 con bò cột bên hông nhà ông Nguyễn Văn Uống (SN 1967, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa). Khoảng 2 giờ ngày 2-2-2020, Hổ vào nơi cột 2 con trâu, 3 con bò dẫn ra bãi đất trống cách đó 1,5km rồi gọi Thành - Hùng điều khiển xe tải từ H.Tân Châu (Tây Ninh) đến chở về Tây Ninh bán được 80 triệu đồng.

Theo ông Uống, sau khi bị mất 5 con trâu bò trên, khoảng nửa tháng sau, nhà ông tiếp tục bị bọn trộm bắt tiếp 2 con trâu cái và 2 con nghé. Rất may, sau một hồi tìm kiếm, ông phát hiện 4 con trâu được cột ở gần đó chưa bị kẻ gian đem đi tiêu thụ.

Tháng sau, ngày 2-5-2020, các đối tượng trên dắt trộm 2 con trâu tại nhà ông Mai Văn Nhỏ (SN 1950, ngụ ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, H.Đức Hòa). Hổ trực tiếp dẫn trâu mẹ ra bãi đất trống cách nhà ông Nhỏ khoảng 2km rồi liên hệ Thành - Hùng điều khiển xe tải chở về Tây Ninh bán được 27 triệu đồng.

Hôm sau, Hổ - Thành và Hùng bàn nhau trộm 4 con bò cột tại chuồng bò cách nhà ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1965, ngụ ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa) 500m. Tuy nhiên, khi dẫn bò ra đến đường lớn, thấy có người lạ xuất hiện nên Hổ bỏ lại tại bãi đất trống rồi ra về.

Ngày 1-6-2020, Hổ và Thành đến nhà ông Võ Văn Đuộn (SN 1968, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa), tiếp cận chuồng bò cách nhà khoảng 50m, sau đó dẫn 2 con bò cái ra bãi đất trống gần đường nhựa, gọi điện cho Hùng lái xe tải đến chở về Tây Ninh bán được 23 triệu đồng.

Thượng tá Lê Thành Trung, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, khuyến cáo người dân không nên cột tạm trâu, bò ngoài đồng trống; phải có người canh coi vào ban đêm. Người chăn nuôi nên xây chuồng trại cẩn thận, đừng để "mất trâu mới lo làm chuồng" thì đã quá muộn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang