Bắt đối tượng 10 ngày gây ra 5 vụ trộm

Thứ Tư, 14/11/2018 14:29

|

(CAO) Mùa Bá Chày (ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Đến lần thứ 5 thì Chày bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 14-11, Thượng tá Tô Văn Hậu- Trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Mùa Bá Chày gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện, ngày 9- 9 đối tượng Mùa Bá Chày (SN 2001, trú bản Sơn Hà, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn) đột nhập vào trường mầm non trên địa bàn trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Tiếp đó, ngày hôm sau Chày lại đột nhập nhà ông Mùa Bá Giờ, Phó bí thư Đảng ủy xã Cà Tạ để trộm tiền và điện thoại.

Đối tượng Mùa Bá Chày.

Chưa dừng lại, ngày 11- 9 đối tượng lại lẻn vào xóm trọ học sinh ở khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn trộm 2 điện thoại Samsung. Ngày 16- 9, lợi dụng lúc vắng người Chày lẻn vào nhà hàng Phương Tịnh ở thị trấn Mường Xén trộm 10kg thịt bò khô, 3 kg cá mát, tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

Theo điều tra, trước thời điểm gây ra các vụ án trên, Mùa Bá Chày cùng nhóm bạn trộm hơn 10 triệu đồng của hộ dân ở bản Phù Qưac, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Tính ra chỉ trong vòng 10 ngày Mùa Bá Chày đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Tài sản trộm cắp được Chày sử dụng vào ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang