Nhiều cửa hàng sập bẫy "đại gia" chuyên ra vào các khách sạn 5 sao

Thứ Năm, 24/09/2020 17:44  | Thanh Huyền

|

(CAO) Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT CAQ1 (TPHCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hà Thanh Thảo (SN 1986, ngụ Q1) để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã vào vai khách hạng sang, đặt mua những món hàng giá trị như: yến sào, rượu ngoại, ĐTDĐ, mực khô…, hẹn đem đến giao hàng tại những khách sạn 4 hoặc 5 sao rồi chiếm đoạt.

Khoảng 12 giờ 40 trưa 22-9, Hà sử dụng số ĐTDĐ 093140... gọi đến cửa hàng Cellphone S ở số 136 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão (Q1) đặt mua một chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 10 Lite. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Hà đề nghị nhân viên cửa hàng đem chiếc ĐTDĐ đến giao hàng tại khách sạn Park Hyatt ở số 2 Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé. Thấy khả nghi do trước đó cũng có đối tượng sử dụng số điện thoại trên để đặt mua rồi chiếm đoạt 1 iPad, 1 ĐTDĐ nên cửa hàng Cellphone liền báo CAP. Bến Nghé.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Phước Dương (SN 1994, ngụ Q4), nhân viên cửa hàng Cellphone S mang chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 10 đến giao cho vị khách ở trước khách sạn Park Hyatt. Hà nhận hàng và nói mang chiếc ĐTDĐ vào trong khách sạn cho bạn gái xem, nếu bạn gái ưng ý anh ta sẽ mua thêm 1 chiếc tương tự và thanh toán tiền luôn thể.

Sau đó, Hà cầm chiếc ĐTDĐ đi vào trong khách sạn và chuồn ra phía cổng sau định bỏ trốn thì bị CAP.Bến Nghé đón lõng, bắt tại trận cùng tang vật.

Đối tượng Hà Thanh Thảo khi nhận những món hàng đắt giá được camera ghi lại.

Tại trụ sở CAQ1, Hà Thanh Thảo lúc đầu ngoan cố chối tội, nhưng trước những chứng cứ, lập luận của các điều tra viên, sau cùng Thảo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội và cho biết trước đó đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ việc tương tự trên một số địa bàn quận, huyện.

Thảo khai khoảng đầu tháng 5-2020, do dịch bệnh thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên Thảo lên kế hoạch thực hiện lừa đảo bằng cách gọi điện đến các cửa hàng đặt mua những món hàng giá trị như ĐTDĐ, iPad, rượu ngoại, mực khô, yến sào… và sẽ chọn địa điểm giao hàng là những nhà hàng, khách sạn 4 hoặc 5 sao có cửa sau để dễ dàng tẩu thoát. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thảo đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hà Thanh Thảo khi nhận những món hàng đắt giá thì tìm cách trốn ra cửa sau, bị camera ghi lại.

Cụ thể, ngoài vụ việc trên, ngày 23-5, Thảo đã gọi điện thoại đặt mua và chiếm đoạt 24 túi mực khô loại 1 (trị giá 11,8 triệu đồng) của cửa hàng Khánh Hòa tại trước khách sạn cung đình Rex trên đường Pasteur, P.Bến Nghé (Q1). Ngày 26-6, Thảo tiếp tục gọi điện đến cửa hàng yến sào đặt mua 5 hộp yến (trị giá 21 triệu đồng) và cũng hẹn đến nhà hàng cung đình Rex rồi chiếm đoạt.

Đến ngày 21-7, Thảo vờ đặt mua và chiếm đoạt 3 hộp yến sào (trị giá 15,3 triệu đồng) của Công ty Yến sào Nha Trang tại trước số 608 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho (Q1). Ngày hôm sau, Thảo đặt mua 2 chai rượu Maccallen (trị giá 17,5 triệu đồng) của cửa hàng rượu Ánh Linh tại trước khách sạn Caravelle ở Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé (Q1).

Bổn cũ soạn lại, đến ngày 16-8, Thảo tiếp tục đặt mua 10 kg mực khô (trị giá 11 triệu đồng) hẹn đến giao hàng trước số 38 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé (Q1) và ôm hàng chuồn mất…

Đối tượng Hà Thanh Thảo khi bị CAQ1 bắt giữ.

Từ lời khai của Thảo, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi tá túc của Thảo trong hẻm 42 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho (Q1), thu giữ một số vật dụng liên quan.

Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, sau khi củng cố hồ sơ, ngày 24-9, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hà Thanh Thảo để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang