Bắt đối tượng gây ra 14 vụ cướp ở Bình Dương và Bình Phước

Thứ Tư, 11/03/2020 11:09

|

(CAO) Sau Tết Nguyên đán tới khi bị bắt, đối tượng khai nhận đã thực hiện 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện của tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, từ sau Tết Nguyên đán 2020, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng xảy ra liên tiếp 4 vụ cướp tài sản gây hoang mang trong dư luận. Thủ đoạn của đối tượng là đến những nơi vắng vẻ, chờ người đi ngang thì xông tới uy hiếp, cướp tài sản.

Nguyễn Trọng Tấn.

Với quyết tâm truy bắt thủ phạm, đội cảnh sát hình sự công an huyện Dâu Tiếng vào cuộc điều tra, xác minh và xác định được đối tượng tình nghi là Nguyễn Trọng Tấn.

Ngay lập tức, công an huyện Dầu Tiếng phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương và công an huyện Bàu Bàng tiến hành bắt giữ Tấn khi tên này đang lẩn trốn ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tiếp 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Trong đó, 4 vụ cướp tài sản tại huyện Dầu Tiếng, 9 vụ cướp tài sản tại huyện Bàu Bàng và 1 vụ cướp tài sản tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Dầu Tiếng thông báo: ai là nạn nhân của các vụ bị cướp tài sản mà chưa trình báo, đề nghị liên hệ đội CSHS Công an huyện Dầu Tiếng, gặp đồng chí Hoàng Xuân Quân qua số điện thoại 0913798963, để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang