Bắt giao cho công an kẻ bắn chết 3 cá thể Voọc chà vá

Thứ Ba, 15/11/2016 17:41

|

(CAO) Thịa đã chỉ nơi cất giấu súng đạn và 3 cá thể động vật hoang dã bị bắn chết cho lực lượng kiểm lâm. Cơ quan chức năng nghi vấn 3 cá thể bị sát hại có thể là loại Voọc chà vá chân đen quý hiếm.

Ngày 15-11, công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Thịa (SN 1973, ngụ huyện Tuy Đức, Đắc Nông) để điều tra về hành vi phạm tội.

Trước đó, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập đi tuần tra, đã phát hiện 10 đối tượng trong chòi tại khu vực giao nhau giữa TK5. Đây là khu vực thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập giao với rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Thác Mơ, tỉnh Đắk Nông.

Các đối tượng bỏ chạy, kiểm lâm bắt giữ được Bùi Văn Thịa. Thịa khai nhận đã đi vào rừng để săn bắt thú rừng.

Sau đó, Thịa đã chỉ chỗ cất giấu một khẩu súng, 5 viên đạn và 3 cá thể động vật đã chết (không có nội tạng) nghi của Voọc chà vá chân đen.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Kiểm lâm còn xác định thêm đối tượng Vinh (chưa rõ lai lịch) cùng săn bắt thú rừng với Thịa nhưng đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang thụ lý vụ án theo thẩm quyền, kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang