Bị bắt qủa tang khi đang mua 1 khẩu súng cùng 41 viên đạn

Thứ Tư, 30/05/2018 19:07

|

(CAO) Ngày 30-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hoàng Tiến (SN 1984), ngụ Bình Lương, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh) và Phan Công Lợi (SN 1989, ngụ Bàu Can, Long Thành, Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Vào lúc 17 giờ, ngày 29-5, tại một quán cà phê thuộc khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu phối hợp phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh bắt quả tang Lê Hoàng Tiến và Phan Công Lợi đang cất giấu 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 41 viên đạn.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra ban đầu, Tiến và Lợi cho biết trước đó khoảng 1 tuần cả hai cùng nhau đi qua Campuchia xem và đặt cọc 2 triệu đồng mua 1 cây súng về để phòng thân. Đến ngày hẹn là 29-5, Lợi điện thoại cho Tiến rủ cùng nhau qua Campuchia giao tiền lấy súng như thỏa thuận.

Tại Campuchia, sau khi xem “hàng”, cả hai thống nhất mua thêm 41 viên đạn tổng cộng cả súng và đạn giá 22 triệu đồng và giao kèo qua khu vực biên giới Việt Nam giao và nhận tiền. Trên đường về Lợi đưa cho Tiến gần 28 triệu đồng để Tiến giao tiền và nhận súng rồi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài vào một quán cà phê ngồi đợi.

Tang vật của vụ việc

Gần chiều, có một người đàn ông đến giao súng, đạn cho Tiến và nhận 20 triệu đồng, giữ lại số tiền còn dư cho Lợi. Sau đó Tiến cất vào người thì bị Công an phát hiện bắt cùng tang vật.

Hiện đối tượng và tang vật chuyển giao đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang