Đâm bạn nhậu trọng thương ở quán karaoke

Thứ Sáu, 13/07/2018 17:59

|

(CAO) Ngày 13-7-2018, Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Cao Minh Định (SN 1987, ngụ ấp Hòa Lợi, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 5-7-2018, chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1981, ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) cùng Cao Minh Định và nhóm bạn gồm chị Nguyễn Thị Ngọc Chi, chị Huỳnh Cẩm Tú, anh Trọng cùng nhau đến quán ăn Cây Trường (khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu) uống bia.

Đối tượng Cao Minh Định

Sau đó, chị Chi rủ thêm anh Hồ Văn Chanh (SN 1985, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và anh Mười đến uống bia chung.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke Lê Hà (khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu) tiếp tục uống bia và hát karaoke. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm ra sân lấy xe máy để đi về, Mười và Định kêu chị Dung về nhưng chị Dung không chịu về mà đòi đi nhậu tiếp, lúc này anh Chanh ra sau dùng tay đẩy vào vai Định và nói “mày muốn về thì về trước đi”, Định dùng tay đẩy lại vào vai anh Chanh nên hai người xảy ra cự cãi.

Chị Dung ôm anh Chanh lại không cho đánh nhau với Định nhưng anh Chanh vung ra được dùng tay đánh vào mặt Định, Định dùng nón bảo hiểm đánh lại anh Chanh, trong lúc hai bênh đánh nhau, Định rút dao bấm trong túi quần ra đâm liên tiếp 4 -5 nhát, làm anh Chanh bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu. Còn Định sau khi đâm anh Chanh thì nhanh chóng bỏ trốn, đến ngày 6-7-2018 ra đầu thú tại Công an huyện Gò Dầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang