Bắt hàng loạt đối tượng truy nã nguy hiểm trốn lâu năm

Thứ Ba, 12/01/2021 15:33

|

(CAO) Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua, đơn vị đã bắt 10 đối tượng truy nã, trong đó có 3 chuyên án, 2 đối tượng trốn truy nã trên 20 năm về ma túy. Trong đó, có 1 đối tượng truy nã quốc tế.

Tổ công tác của Phòng Truy nã bắt giữ đối tượng bị truy nã (áo phông trắng)

Lên núi trốn truy nã 20 năm

20 năm thay tên, đổi họ (nhưng không đi làm chứng minh nhân dân) trốn về vùng núi giáp với biên giới Campuchia tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cặp vợ chồng bị truy nã đặc biệt Lương Văn Vỹ (SN 1967) và Nguyễn Thị Yên (SN 1970) vừa bị Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ thành công.

Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Phòng truy nã, truy tìm cho biết, vợ chồng đối tượng truy nã Vỹ và Yên bị Công an TPHCM truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi bỏ trốn về huyện Đắk Song, hai vợ chồng sinh sống tại quả đồi cao, ít người qua lại, chỉ cách mấy bước chân là sang bên nước Campuchia. Để có tiền sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng Vỹ và Yên làm rẫy trồng cà phê, mua bán nông sản nhưng lấy họ, tên khác để tránh bị phát hiện.

Sau khi nhận được quyết định truy nã đặc biệt về vợ chồng Vỹ, Yên, Phòng Truy nã, truy tìm đã lên phương án đấu tranh, cử cán bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra. Sau 1 tuần mới trinh sát được nơi ở của đối tượng. Tuy nhiên, nơi vợ chồng đối tượng truy nã ở trong rừng sâu, đi lại khó khăn, tổ công tác phải ăn mì tôm sống, nằm ở trong rừng nhiều ngày để theo dõi, chờ thời cơ bắt giữ.

Ngày 22-12-2020, Phòng truy nã, truy tìm phối hợp với Công an huyện Đắk Song huy động trên 20 cán bộ, chiến sĩ bao vây ngôi nhà của vợ chồng Vỹ và Yên. Thời điểm này, hai vợ chồng đối tượng truy nã đang làm rẫy, trên tay cầm dao quắm. Khi thấy có người lạ vào hỏi thăm, biết đã bị lộ Vỹ đã cảnh giác chống trả. Nhưng lúc này, tổ công tác đã khống chế, quật ngã đối tượng.

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Phòng Truy nã, truy tìm phối hợp với Cục Đối ngoại và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt thành công một đối tượng truy nã quốc tế với cái tên là Liu Jian Min khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Liu Jian Min (SN 1979), quốc tịch Trung Quốc, phạm tội lừa đảo. Từ năm 2010 đến 2012. Liu Jian Min lấy danh nghĩa Văn phòng đại diện Công ty may mặc Bama Apparel Hồng Kông (tại Quảng Châu, Trung Quốc), dùng hình thức đặt cọc, đặt mua hàng và không thanh toán, chiếm đoạt của nhiều nhà cung cấp với số tiền hơn 7 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 24 tỷ đồng VN).

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Cuối tháng 10-2020, Bộ Công an Trung Quốc đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã Liu Jian Min.

Cùng ngày (15-12), Phòng Truy nã, truy tìm chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đối tượng truy nã Vũ Minh Hiếu (SN 2000), trú tại huyện Mộc Châu có quyết định truy nã của Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt giữ, vận động đầu thú 95 đối tượng

Thượng tá Nguyễn Minh Tú kể, sau khi nhận được công văn của của Công an tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, chủ trì xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nhữ Thị Mở (SN 1966), trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông can tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; qua công tác thu thập thông tin tài liệu, Phòng đã xác định được nội dung vụ án.

Theo đó, Mở làm nghề nông và mở cửa hàng tạp hóa để buôn bán. Quá trình sinh sống tại địa phương, Mở có hành vi vay tiền của ông T.V.B số tiền 150 triệu đồng. Trong 2 năm 2018, 2019, Mở nhiều lần vay tiền của bà H.T.H với số tiền 612 triệu đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến thời hạn theo thỏa thuận. Ngoài ra, Mở còn sử dụng thủ đoạn gian dối để làm giấy tờ tùy thân, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản của mình cho người khác sau đó bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có tiếp nhận và đang xác minh rất nhiều đơn tố cáo Mở có hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân tại xã Đắk N Drung (huyện Đắk Song). Quá trình thu thập tài liệu trinh sát cho thấy đối tượng có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, nhiều mối quan hệ phức tạp với dân anh chị làm nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi. Sau khi gây án, đối tượng di chuyển và lẩn trốn ở nhiều tình, thành phố khác nhau, có thể tiếp tục gây án mới.

Phòng Truy nã, truy tìm xét thấy cần thiết phải xác lập chuyên án truy xét, để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nhữ Thị Mở, ngăn chặn hành vi phạm tội mới và giúp Cơ quan điều tra làm rõ và kết thúc vụ án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-12, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Phòng Truy nã, truy tìm đã triệt phá thành công chuyên án bắt đối tượng truy nã đặt biệt Nhữ Thị Mở.

Đáng chú ý, ngày 22-12, Phòng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Lưu Đình Vệ (SN 1953) bỏ trốn 21 năm, can tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”.

Riêng trong năm 2020, Phòng Truy nã, truy tìm đã bắt giữ, vận động đầu thú 95 đối tượng. Trong đó, bắt truy nã theo yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan là 50 đối tượng; đồng thời truy tìm được 2 đối tượng là người mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang