Bắt kẻ sản xuất ma túy luôn "kè" súng bên mình

Chủ Nhật, 16/06/2019 15:30

|

(CAO) Sáng 16-6-2019, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố hình sự Lê Hoàng Anh (SN 1982, trú P.Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi sản xuất, mua bán trái phép ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ những thông tin về một loại “thuốc lắc” mà Lê Hoàng Anh cung cấp cho các quán bar, karaoke và sàn nhảy ở Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an thành phố phát hiện tên này có dấu hiệu sản xuất trái phép ma túy (thuốc lắc).

Lê Hoàng Anh có 2 tiền án, trong đó 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thủ hoạt động của đối tượng rất tinh vi, y thuê nhà trọ để thực hiện hành vi sản xuất, mua bán, cất giấu ma túy.

Các đối tượng giao dịch mua bán ma túy với Lê Hoàng Anh chủ yếu là quen biết, đã giao dịch nhiều lần, mọi giao dịch đều được trao đổi qua điện thoại bằng các ám hiệu, tín hiệu riêng nhằm để tránh bị theo dõi. Chúng còn thường xuyên thay đổi vị trí cất giấu ma túy, phương thức giao dịch, thời gian, địa điểm hoạt động…

Đáng chú ý, Lê Hoàng Anh còn là kẻ hết sức manh động và nguy hiểm, y luôn mang theo súng trong người, đạn lên nòng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Đối tượng và tang vật.

Căn cứ tài liệu thu thập, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án 619A, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau khi làm rõ được phương thức, thủ đoạn của đối tượng, Phòng PC04 có sự phối hợp của Đội 1 - Phòng phòng chống ma túy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đã triển khai kế hoạch phá án.

Hồi 20h00’ ngày 14-6-2019 tại nhà trọ Hoàng Anh thuộc tổ 10, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, các trinh sát phòng chống ma túy Công an thành phố và Cảnh sát biển bắt quả tang Lê Hoàng Anh có hành vi tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 301,8 gam ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ma túy đá) mà Lê Hoàng Anh làm giống như ma túy nhập ở nước ngoài nhưng là do đối tượngh tự sản xuất “giả”. Bên cạnh đó là 1 khẩu súng col xoay hoàn toàn “xịn” bên trong có 6 viên đạn, cùng với máy dập và nguyên liệu, một số cần sa, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, 01 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 34 triệu VNĐ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang