Bắt nhóm côn đồ chém người dã man trên phố

Thứ Hai, 09/12/2019 16:44  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Văn Vũ (29 tuổi, ngụ TP.Huế) rủ đồng bọn mang hung khí đi “xử” đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng đánh, chém người dã man ở quán nhậu và trên đường phố.

Chiều 9-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 27-11, Nguyễn Văn Vũ (SN 1990, ngụ P.Tây Lộc, TP.Huế) rủ Huỳnh Mạnh Dũng (SN 1987); Mai Phương Thảo (SN 1986), Nguyễn Văn Biên (SN 1986); Nguyễn Xuân Thiện (SN 1996) và Đoàn Minh Rin (SN 1991; cùng ngụ tại TP.Huế) đem theo hung khí, điều khiển xe máy đi tìm Lê Hữu Anh Tuấn (SN 1987, ngụ TP.Huế) để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Văn Vũ và đồng bọn đến quán nhậu 369 kiệt 80 Yết Kiêu (P.Thuận Hoà, TP.Huế) thì gặp Tuấn đang ngồi ăn uống cùng 8 người khác. Vũ và các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Tuấn thì mọi người can ngăn nên 2 bên rời khỏi quán để ra về.

Nhóm của Nguyễn Văn Vũ đi trên đường Lê Huân thì thấy Tuấn cùng Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1982) và Võ Đình Quốc (SN 1996, cùng ngụ TP.Huế) đi xe máy liền đuổi theo để “xử”.

Đến trước quán cà phê Laporte (2 Nguyễn Trãi), nhóm của Nguyễn Văn Vũ vượt lên, ép xe khiến nhóm của Tuấn ngã xe. Nguyễn Văn Vũ và các đối tượng dùng dao, côn nhị khúc, gậy… đánh, chém loạn xạ vào người của Tuấn và Nguyễn Hoàng Vũ.

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ.
Đối tượng Nguyễn Xuân Thiện.

Hậu quả, Tuấn bị chém đứt lìa 2 ngón tay ở tay trái, thương tích nặng ở tay, chân, đa chấn thương. Nguyễn Hoàng Vũ bị chém 2 nhát vào đầu, đa chấn thương. Các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong nhóm Nguyễn Văn Vũ bỏ trốn.

Công an TP.Huế vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, truy bắt các đối tượng và đầu tháng 12/2019 đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ và đồng bọn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang