Những vụ ma túy “khủng” bị triệt phá trong năm 2019

Thứ Hai, 09/12/2019 16:08

|

(CAO) Năm 2019, lực lượng chức năng phá nhiều vụ án ma túy rất lớn. Nhiều vụ bắt giữ tang vật lên đến cả tấn ma túy, cho thấy sự liều lĩnh của những kẻ buôn bán cái chết trắng. Theo đó, năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Bộ Công an, phối hợp với các địa phương, phát hiện bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng. Thu giữ 612,5kg heroin; 120,54 kg cocain, hơn 2 tấn và 231,8 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Cao Bằng: Trong ngày 23 và 24-1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Cao Bằng bắt các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 370 bánh heroin, bắt giữ 8 đối tượng.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng trong phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, kiên quyết trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần quan trọng vào giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội của đất nước

Lạng Sơn: Hồi 16 giờ ngày 16-9, tại khu vực chợ đêm Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1963, trú Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) với 60 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 21 kg cùng tang vật có liên quan.

Điện Biên: 12 giờ ngày 9-11, tại địa bàn biên giới bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lực lượng chức năng phá thành công một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng, gồm: Thào A Bình (SN 1991, trú huyện Điện Biên, đối tượng cầm đầu) và Thào A Chứ (trú tại Mù Cang Chải, Yên Bái) cùng tang vật là 220 bánh heroin.

Thào A Bình
Đối tượng Thào A Chứ

Hòa Bình: 19-7 tại xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an và Phòng chống tội phạm ma tuý và Cục nghiệp vụ & pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Vũ Đình Kiên (SN 1994), Trần Mạng Chung (SN 1989, cùng trú tại Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Trần Đức Thành (SN 1989), Lý A Súa (SN 1992, cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vận chuyển trái phép 100 bánh heroin.

Thái Nguyên: Ngày 7-8, C04 cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an bắt 5 đối tượng thu 120 bánh heroin.

Hà Nội: Ngày 31-8, bắt 2 đối tượng thu 20 bánh heroin.

Hà Nam: Ngày 19-8 bắt nhóm nữ quái, thu giữ 80 bánh heroin.

Hà Tĩnh: Ngày 17-2 tại khu vực cầu Treo 2 lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 278 kg ma túy tổng hợp.

Nghệ An: Ngày 15-4, bắt giữ 5 đối tượng, thu 580 kg ma túy đá, và 40 bánh heroin. Tiếp đến, ngày 17-4 tại huyện Quỳnh lưu bắt thêm 700 kg ma túy đá.

Thanh Hóa: Ngày 9-7, C04, bắt 2 đối tượng thu 10 bánh heroin, 2kg ma túy tổng hợp.

Tiền Giang: Ngày 7-5, tại kho của Cty TNHH PRESIDENT, lực lượng chức năng thu giữ 119 kg cocain.

TPHCM: Ngày 20-3, tại quận Tân Bình, lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy tổng hợp dạng đá, ước tính trị giá 600 tỷ đồng. Ngày 22-3 thông báo cho Cảnh sát Philippines thu giữ thêm 276 kg ma túy tổng hợp. Ngày 27-3 bắt 895 bánh heroin ở quận 12. Ngày 12-4 bắt thêm 1,1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá. Ngày 11-5, bắt thêm 507,5kg ketamine.

Tiếp đến, ngày 3-11, tại huyện Bình Chánh bắt 446 bánh heroin của một số người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Vụ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp bắt giữ tại TPHCM

Tại KonTum - Bình Định: Ngày 6-8, C04 bắt giữ 7 đối tượng Trung Quốc, thu hàng trăm lít dung dịch MTTH, 13 tấn hóa chất, tiền hóa chất và 20 tấn máy móc để sản xuất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang