Phá đường dây buôn ma túy lớn từ Sài Gòn về Lâm Đồng

Thứ Hai, 11/11/2019 21:10

|

(CAO) Xác định đối tượng đưa vợ từ Lâm Đồng đi TP.Hồ Chí Minh khám bệnh, kết hợp vận chuyển khối lượng lớn ma tuý về Lâm Đồng cho đồng bọn tiêu thụ, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh đã ập vào bắt giữ can phạm cùng tang vật là 2,1 kg ma tuý đá và 298 viên thuốc lắc.

Đây là chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy được Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá sau nhiều tháng đeo đuổi.

Chiều 11-11, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, làm rõ hành vi buôn bán ma tuý với số lượng lớn của các đối tượng vừa bị bắt giữ, gồm: Ngô Trường Dũng (SN 1980), Trần Xuân Hiếu (SN 1987, cùng trú TT. Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1990, trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông). Trong đó đối tượng Ngô Trường Dũng là kẻ cầm đầu đường dây.

Ngô Trường Dũng - kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý và tang vật vụ án

Theo hồ sơ, sau khi chấp hành xong án phạt 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tại Trại giam Đại Bình - Bộ Công an (đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng), tháng 1-2019, Ngô Trường Dũng trở về địa phương sinh sống với vỏ bọc hiền lành, hòa đồng với mọi người.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2019, nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên tụ tập bạn bè là những thanh niên hư hỏng, sống lêu lổng, không nghề nghiệp tại địa phương, trong đó có Trần Xuân Hiếu và Nguyễn Trường Sơn. Trước những biểu hiện bất thường của các đối tượng, Công an tổ chức theo dõi.

Sơn là đối tượng có một tiền án 12 năm tù về tội giết người, cùng thi hành án tại Trại giam Đại Bình với Dũng và cũng mới ra tù. Cả 3 tên đều là những kẻ nghiện “hàng đá”.

Quá trình theo dõi, trinh sát xác định, 3 đối tượng đã hình thành đường dây buôn bán chất ma túy với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chuyên bỏ mối cho “đại lý cấp 1” tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Những kẻ này lại tìm cách bán lẻ cho các con nghiện.

Ngày 9-10-2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng xác lập chuyên án do Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng và Thượng tá Phạm Văn Tơn - Phó phòng trực tiếp chỉ đạo đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau 1 tháng bám sát mọi hoạt động của nhóm này, xác định Ngô Trường Dũng cầm đầu đường dây buôn bán chất ma túy, ngày 7-11, các trinh sát bám theo chiếc xe ôtô 7 chỗ do Dũng điều khiển chở vợ từ Lâm Đồng đi TP. Hồ Chí Minh khám bệnh và kết hợp “nhập hàng” về tiêu thụ.

Hai đối tượng Sơn - Hiếu

Sau khi có nguồn hàng, Dũng đóng gói gửi về cho Nguyễn Trường Sơn qua một nhà xe chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Lâm Hà. Sáng sớm 8-11, Sơn đến nhà xe nhận gói hàng thì bị Công an ập tới bắt giữ. Trần Xuân Hiếu cũng bị Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Cùng thời điểm, tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Trường Dũng. Kiểm tra phòng nghỉ tại khách sạn của đối tượng này, Công an thu giữ 1 túi nilon chứa chất ma túy đá và 298 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu Dũng khai nhận mua số ma túy trên với giá 330 triệu đồng để đem về Lâm Đồng tiêu thụ. Tổng trọng lượng chất ma túy Công an thu giữ được từ chuyên án này là 2,1kg và 298 viên thuốc lắc. Chiếc xe ôtô 7 chỗ mà Ngô Trường Dũng điều khiển để thực hiện hành vi phạm tội và một số tang vật khách cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Những gói ma tuý đá trong vụ án

Bình luận (0)

Lên đầu trang