Bắt nhóm đối tượng xông vào quán nhậu ở Sài Gòn đâm chém loạn xạ

Thứ Sáu, 29/05/2020 12:37  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 20 giờ ngày 22-5, một số thực khách đang ngồi ăn uống tại quán C.T trên đường Hoàng Sa, P.Đa Kao (Q1, TPHCM) vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến nhóm gần chục đối tượng cầm dao, kiếm xông vào rượt theo nam nhân viên. Nạn nhân tháo chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị chúng phá cửa xông vào chém tới tấp.

Vụ việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ cùng với việc nhóm thanh niên đằng đằng sát khí mang theo hung khí nên không ai dám can ngăn. Gây án xong, nhóm côn đồ ra xe máy chở nhau tẩu thoát. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (SN 2003, ngụ Q1) được đưa đi bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên trán, tay và lưng...

Sau khi điều trị, Sơn đã đến cơ quan CAQ1 trình báo sự việc. Nạn nhân cho biết có quen với một người trong nhóm đối tượng trên là Nguyễn Mạnh Cường (SN 2004, ngụ Q1).

Khẩn trương vào cuộc truy xét, CA lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan. Qua trích xuất hình ảnh camera cho thấy nhóm đối tượng gây án còn rất trẻ nhưng cực kỳ hung hãn, nhiều tên cầm theo dao kiếm. Rất may khi nạn nhân chạy trốn vào nhà vệ sinh, chúng vung kiếm để tấn công nhưng do không gian hẹp nên tỷ lệ thương tích cũng hạn chế.

Trong lúc Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đang tích cực vào cuộc điều tra thì ngày 22 đến 24-5, lần lượt Nguyễn Mạnh Cường, Tạ Quang Phú (SN 2004, ngụ Q1) và Phạm Hoàng Tuấn (SN 2002, ngụ Q.Phú Nhuận) đã đến cơ quan CAQ1 trình diện.

Cường - Phú 
...cùng đồng bọn

Tiếp tục vào cuộc truy xét, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt Hồ Bảo Huy (SN 2002, ngụ Q3), Phạm Quốc Vinh (SN 2002, ngụ Q12), Nguyễn Cù Khánh Duy (SN 2003, ngụ Q1), Tất Vinh Long (SN 2001, ngụ Q5) và Huỳnh Kim Long (SN 2003, ngụ Q8). Qua làm việc, Cường và đồng bọn đều khai nhận hành vi phạm tội; đồng thời giao nộp 3 cây kiếm đã sử dụng làm hung khí gây án.

Theo đó, ngày 22-5, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Thanh Sơn xảy ra mâu thuẫn, nhắn tin cự cãi qua mạng xã hội liên quan đến việc trước đó Cường đến nhà bạn gái Nguyễn K.A (SN 2004) trên đường Nguyễn Trung Ngạn, Q1 (gần nhà Sơn) chơi thì bị xì lốp xe. Nghi ngờ Sơn gây ra vụ việc nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Cường thấy bạn bè nhắn tin nói Sơn đang tìm đánh mình nên khoảng 19 giờ ngày 22-5, Cường điện thoại rủ Phú, Duy tìm đánh Sơn trước để dằn mặt.

Thực hiện ý đồ trên, Cường nói Phú - Duy tập trung tại nhà Huy để lấy kiếm (Cường gửi tại đây). Trên đường đi, Cường gặp Tất Vinh Long nên rủ Long cùng tham gia. Cùng đến nhà Huy còn có Kim Long, Tuấn, Vinh. Tại nhà Huy, Cường kể lại mâu thuẫn với Sơn rồi rủ cả nhóm lấy hung khí tìm Sơn để đánh trả thù. Riêng Phạm Hoàng Tuấn lúc này đứng ngoài coi xe nên không hay biết sự việc.

Sau khi cả bọn thống nhất, Cường điều khiển xe máy chở Phú, Huy chở Vinh, Duy chở Vinh Long, Tuấn chở Kim Long. Mỗi cặp mang theo một cây kiếm cùng kéo đến nơi Sơn làm việc tại quán ăn C.T.

Camera ghi lại cảnh các đối tượng đuổi chém Sơn

Khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, nhóm Cường kéo đến trước địa điểm trên thì phát hiện Sơn đang đứng tại đây, Cường liền hô lớn: "Nó kìa! Nó kìa!...". Ngay lập tức, Cường, Duy, Huy và Tuấn dừng xe để Phú, Vinh, Vinh Long và Kim Long xông vào cầm kiếm đuổi theo Sơn truy sát. Thấy lực lượng nhóm đối phương hùng hậu lại lăm le hung khí, Sơn vội chạy vào trong quán và trốn vào nhà vệ sinh.

Không buông tha, cả đám xông vào, Vinh Long dùng kiếm đập bể cửa kính rồi mở cửa vào trong. Tại đây, Phú dùng kiếm chém hai nhát trúng đầu và tay Sơn. Quá hoảng sợ, Sơn tiếp tục chạy ra cửa sau của quán ăn thì bị Vinh, Kim Long chém với theo trúng vào lưng. Vinh Long vung kiếm chém Sơn nhưng không trúng. Sau đó, Sơn chạy thoát nên cả nhóm Cường nhanh chóng lên xe tẩu thoát!

Vụ việc diễn ra vào thời điểm buổi tối quán ăn đang đông khách khiến nhiều người không khỏi sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 11%.

Lời khai của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan CA thu thập được. Nhận thấy hành vi của các đối tượng dù còn nhỏ tuổi nhưng tính chất vô cùng manh động nên sau khi củng cố hồ sơ, ngày 27-5, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường, Tạ Quang Phú, Hồ Bảo Huy, Phạm Quốc Vinh, Nguyễn Cù Khánh Duy, Tất Vinh Long, Huỳnh Kim Long về hành vi cố ý gây thương tích.

Riêng Phạm Hoàng Tuấn không hay biết việc Cường rủ đánh Sơn, chỉ đi theo và không trực tiếp tham gia vụ việc nên cơ quan CAQ1 không xử lý hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang